Mới có hơn 10% số trạm thu, phát sóng thông tin di động ở Hà Nội được cấp phép

Đến thời điểm này, Hà Nội có trên 4.400 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) đã được xây dựng, song mới chỉ có 10,4% được cấp giấy phép. Thậm chí, một số địa phương như các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, quận Đống Đa, từ năm 1999 đến nay chưa có trạm BTS nào được cấp phép xây dựng.

Nguyên nhân của thực trạng trên, theo Sở TT&TT Hà Nội, do thị trường viễn thông tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong thời gian qua phát triển quá nhanh với nhiều vấn đề mới nảy sinh, dẫn đến việc quản lý chưa theo kịp sự phát triển. Nhiều quận, huyện triển khai việc cấp phép xây dựng cho các trạm BTS còn quá chậm. Nhận thức của người dân về ảnh hưởng của sóng điện từ đối với sức khỏe con người cũng chưa thực sự đầy đủ nên ở nhiều nơi, người dân ở gần địa điểm được chọn để xây dựng, lắp đặt trạm BTS vẫn chưa “thông”.

Thanh Trà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN