Mẹ sát hại 2 con nhỏ rồi tự vẫn tại Long An

Điều tra vụ án 3 người tử vong ở huyện Cần Giuộc, nguyên nhân là do người mẹ có biểu hiện rối loạn tâm thần đã kết liễu 2 con và sau đó cắt mạch máu để tự vẫn.


Chiều 17/12, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức về tình hình kinh tế-chính trị, xã hội, an ninh trên địa bàn, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Cơ quan công an đã đình chỉ điều tra vụ án 3 người tử vong ở huyện Cần Giuộc. Nguyên nhân là do người mẹ có biểu hiện rối loạn tâm thần, buồn chán cuộc sống và trước đó đã có ý định tự tử nên đã kết liễu 2 con và sau đó cắt mạch máu để tự vẫn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 19/11/2015, một số người đã phát hiện tại số nhà số 811 ấp Thạnh Trung, xã Vĩnh Phước Đông, huyện Cần Giuộc (Long An) có 3 mẹ con đã tử vong.

Các nạn nhân là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (sinh năm 1985) và hai con là Nguyễn Thị Như Huyền (sinh năm 2005), Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 2006). Vụ án xảy ra trong lúc anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng chị Nguyên) đang đi mua bán tôm ở Bến Tre và người con lớn của chị Nguyên và anh Thanh là Nguyễn Thị Bình Như đang ở bên nhà nội.


Thanh Bình (TTXVN)
4 người trong gia đình bị sát hại lúc nửa đêm tại Thạch Thất
4 người trong gia đình bị sát hại lúc nửa đêm tại Thạch Thất

Một vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng 7/12 tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hung thủ sát hại hai bố con và đâm trọng thương hai người khác trong gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN