Máy xúc gạt đất gây tai nạn chết người

(Tin tức) - Cơ quan chức năng huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đang xem xét xử lý vụ việc lái máy xúc làm đường do thiếu quan sát, gạt đất làm 3 cháu bé chết và bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/11/2010, tại công trình thi công thuộc km19 tuyến đường xuống vùng thấp, khu vực bản Lùng Cù (xã Ma Quai, Sìn Hồ), chiếc máy xúc do Đinh Văn Việt, SN 1960, trú tại Hưng Hà (Thái Bình) điều khiển thi công tại đoạn đường trên đã san ủi đất lấp vào 3 cháu bé làm 2 cháu bị tử vong, cháu còn lại bị thương. Các nạn nhân là Giàng Thị La, sinh năm 2002; Giàng A Trái, sinh năm 2007 và Giàng Thị Sòn, sinh năm 1998. Cả 3 cháu đều là con của anh Giàng A Tráng, sinh năm 1973, ở bản Lùng Cù, xã Ma Quai.

Sự việc xảy ra khi bốn mẹ con đang đào củ nghệ dưới ta luy âm, gần khu vực đang thi công, người lái máy xúc do thiếu quan sát đã san ủi đất lấp lên làm cháu Giàng Thị La và cháu Giàng A Trái bị đất đè chết ngạt. Cháu Giàng Thị Sòn bị lấp nửa người, bị thương, đang được điều trị. Được biết, chiếc máy xúc trên là của Tập đoàn Hưng Hải, có trụ sở tại phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, đơn vị thi công tuyến đường trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, do lo sợ nên lái máy xúc Đinh Văn Việt sau khi tham gia đào bới đất để cứu người đã bỏ trốn, nay đã đến trình diện và làm việc với cơ quan điều tra huyện Sìn Hồ. Đại diện Tập đoàn Hưng Hải là chủ sở hữu chiếc máy xúc trên đã đến làm việc với cơ quan chức năng và gia đình người bị nạn, bước đầu hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng để mai táng cho 2 cháu bé.

Chu Quốc Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN