Mâu thuẫn yêu đương, 4 người chết và bị thương

Đối tượng Trần Văn Công, 18 tuổi, trú ở thôn Ea Mdhar 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) là công nhân khai thác đá tại mỏ đá An Nguyên, huyện Cư M'gar, trụ sở văn phòng đặt tại số 35 đường Bà Triệu, TP Buôn Ma Thuột.

Thời gian vừa qua, Công quen biết và có quan hệ yêu đương với em Vũ Thị Minh Nhi, 14 tuổi, nhà ở thôn 1, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn. Thế nhưng, vào tối 11/4, Công đã mang theo chất nổ nhét vào chai thủy tinh có gắn kíp đi đến nhà người yêu để nói chuyện về những trục trặc giữa hai người.

Tại nhà của Nhi, giữa Công và Nhi xảy ra to tiếng cãi nhau. Ông Vũ Biên Thùy, là bố của Nhi, thấy hai đứa trẻ cãi nhau đã bực tức đuổi Công ra khỏi nhà. Ngay lúc đó, Công xông tới ôm chặt Nhi và cho phát nổ chai thủy tinh mang theo. Hậu quả, Công và Nhi bị chết tại chỗ; ông Thùy và chị Vi Thị Yến, 22 tuổi, trú cùng thôn, là bạn của Nhi, vừa bước vào nhà đã bị thương nặng. Tài sản trong nhà bị hư hại.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN