Mâu thuẫn tình ái, nhóm côn đồ nhí chém người gục tại chỗ

Chỉ vì mâu thuẫn của một thiếu nữ với một thanh niên qua mạng Internet, chục tên côn đồ nhí đã mang theo dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt… đâm chém, truy sát làm trọng thương một người vô tội.

 

Vụ án xảy ra vào đêm 8/9 tại một khu vực gần nhà thờ Hiển Linh, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; cho đến sáng 20/9 công an địa phương đã bắt giữ được 10 đối tượng có liên quan.

 


4 đối tượng trực tiếp chém người dã man bị công an quận Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ khẩn cấp,
trong đó đối tượng cầm đầu là Trần Đại Phú (hình giữa, mặc áo khoác xanh)

 

4 đối tượng hiện đang bị công an quận Thủ Đức bắt giữ khẩn cấp để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm: Trần Đại Phú (SN 1996, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), Huỳnh Lê Thanh (SN 1991), Đoàn Tấn Tài (SN 1992) và Nguyễn Viết Xuân (SN 1993, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

 

6 đối tượng khác cũng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi liên quan đến vụ án gồm: Lê Thị Như Ý (tự Ni, SN 1994), Võ Hữu Duy (SN 1995, cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Võ Hữu Nghĩa (SN 1994), Lê Như Long (SN 1997), Nguyễn Hồng Danh (SN 1993) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

 

Điều tra sơ bộ của Công an quận Thủ Đức cho biết, cách đây vài tháng Lê Thị Như Ý quen biết trên mạng Internet và có tình cảm với Dư Hữu Lộc (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). 2 người đã có 1 lần gặp mặt duy nhất, sau đó quá trình tán tỉnh qua lại trên mạng Internet và ĐTDĐ thì phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

 

Mới đây Ý cặp bồ với Trần Đại Phú. Phú biết rằng, Ý thường cự cãi với bạn trai cũ nên tỏ ra ghen tức và dự tính nếu có cơ hội sẽ ra tay đánh dằn mặt Lộc cho bỏ ghét. Cơ hội đó đã đến, khi đầu tháng 9/2012 Ý và Lộc gọi điện qua lại cho nhau để cãi nhau. Có lần Ý đưa ĐTDĐ cho Phú nói chuyện với Lộc thì Phú dọa sẽ “lấy mạng” Lộc. Lộc không phải vừa, hẹn cả Phú và Ý đến trường 1 trường tiểu học ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức để giải quyết.

 

Đêm 8/9 Ý, Phú cùng 8 thanh thiếu niên khác mang theo đủ loại hung khí như: dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt, bóng đèn… đến điểm hẹn. Nhưng lúc này Lộc không đến. Trong lúc cả nhóm điên tiết, Ý nói rằng nhớ mang máng vị trí nhà của Lộc ở một khu vực ngay tại phường Linh Trung nên cả nhóm lên xe, kéo đến đó tìm Lộc.

 

Đến trước nhà thờ Hiển Linh, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Ý phát hiện Lộc đang đi cùng 2 người bạn trên đường Nguyễn Ngọc Minh (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) và Nguyễn Văn Yên (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nên chỉ cho bạn trai (tức Phú) và đồng bọn. Lập tức gần chục tên côn đồ vây hãm 3 thanh thiếu niên trên dùng hung khí tấn công.

 

Lộc và Minh tẩu thoát được. Còn Yên chạy vào nhà vệ sinh công cộng ở dường số 5, phường Linh Trung để cố thủ thì bị nhóm của Phú xộc vào dùng hung khí chém khắp người, gục tại chỗ, dù Yên không liên quan gì đến mối mâu thuẫn trước đó. Sau khi gây án, chục tên côn đồ lên xe tẩu thoát. Riêng nạn nhân Yên được người dân phát hiện năm trong vũng máu trong nhà vệ sinh công cộng nên đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

 

Qua quá trình truy xét từ đêm 19 đến sáng 20/9 công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ được 10 đối tượng như kể trên.

 

Theo antd.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN