Mất an toàn tại các điểm giữ trẻ “tự phát” ở Bình Dương

Gần đây, liên tục xảy ra những sự cố ở những điểm giữ trẻ tự phát tại Bình Dương. Các vụ: Bảo mẫu Trần Thị Phụng “tắm đòn” một bé gái 3 tuổi khiến cháu này suýt chết ngạt; vụ hàng chục trẻ "ngủ mê man" tại một nhà trẻ tư nhân không phép tại khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao. Vụ 27 em mầm non tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phải vào viện cấp cứu do uống nhầm thuốc khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng,... chưa lắng xuống thì nay lại xảy ra thêm vụ cháu Phan Văn Bảo Nam (mới 16 tháng tuổi) hôn mê tại điểm giữ trẻ tự phát ở phường Thuận Giao dẫn đến tử vong sau 5 ngày cấp cứu. Các vụ việc xảy ra dồn dập khiến dư luận dấy lên quan ngại xung quanh các điểm giữ trẻ tự phát trên địa tỉnh Bình Dương.

Giữ trẻ… kiếm thêm tiền

Tại cơ sở giữ trẻ của chị Nguyễn Thị Thu, một dãy nhà trọ nằm lụp xụp, bao quanh phòng giữ trẻ là lớp lớp áo quần và vải vóc treo kín mít, kế bên là chiếc máy may và một đống vải vụn tơi tả. Chị Phượng – Chủ tịch Hội phụ nữ phường Thuận Giao đi cùng chúng tôi nói: “Cơ sở giữ trẻ không phép đó”. Chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên, ngơ ngác trước một căn nhà quá tồi tàn, tối tăm được dùng làm nơi giữ trẻ. Chui qua lớp vải vào bên trong mới biết có 4 đứa trẻ (1-2 tuổi) nằm lăn lóc trong một góc phòng tối tăm. Mặc dù trời giữa trưa nắng gắt, phòng trọ đang bật đèn nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ 3 cháu nhỏ nằm co ro dưới sàn nhà, ngủ thiêm thiếp.

Điểm giữ trẻ tự phát lở phường Thuận Giao, TX. Thuận An àm bé Nam 16 tháng tuổi hôn mê dẫn đến tử vong

Chị Nguyễn Thị Thu - chủ cơ sở giữ trẻ - giải bày: “Phòng trọ này do con gái tôi thuê làm chỗ may vá, còn tui dưới quê lên đây phụ giữ cháu ngoại nên giữ thêm 3 đứa con công nhân mỗi tháng 350.000 đồng/cháu để kiếm thêm chút đỉnh phụ tiền thuê phòng trọ”.

Khi chúng tôi hỏi, chị có biết giữ trẻ thế này là mất an toàn không? Chị Thu nói: “Có biết, nhưng tui đâu có giữ thường xuyên đâu, khi ốm đau thì trả con lại cho công nhân liền”. "Có khi nào chị đánh đập, la mắng các cháu nhỏ không?" - "Tui có la mắng thôi, chứ đâu đánh các cháu vì bọn đó còn nhỏ mà”.
Qua quan sát, điểm giữ trẻ của chị Thu còn là nơi nấu ăn và gần nhà vệ sinh trong phòng. Nhìn các cháu sống trong cảnh này ai chứng kiến cũng muốn rơi nước mắt !

Thuận Giao là phường hình thành hàng chục điểm giữ trẻ tự phát ở quanh các khu nhà trọ. Dù biết mất an toàn, công nhân vẫn “đâm đầu” vào những nơi này để gửi con. Họ có lý do, vì đi sớm về khuya “vùi đầu trên dây chuyền máy” nên đành chọn điểm giữ trẻ gần nhà trọ và dường như đây là giải pháp bắt buộc.

Chấn chỉnh nơi này, “phình ra” nơi khác

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, Phan Văn Anh thì đợt khảo sát mới đây cho thấy trên địa bàn phường hiện có tới 43 cơ sở giữ trẻ hoạt động tự phát, không phép. Trong khi, toàn phường mới chỉ có 6 cơ sở giữ trẻ mới được cấp phép.

Cơ sở giữ trẻ chưa được cấp phép ở phường Thuận Giao…


Ông Anh cho hay, các cơ sở giữ trẻ tự phát thực chất là hộ gia đình, phát sinh tại khu nhà trọ - nơi đây thường trông giữ 4-5 cháu nhỏ phần lớn là con các gia đình công nhân. Các điểm giữ trẻ tự phát dẹp chỗ này thì nơi khác “phình ra”, hình thành theo nhu cầu gửi con của công nhân.

Hiện 43 điểm giữ trẻ tự phát không phép đã được UBND phường Thuận Giao mời lên làm cam kết trông giữ trẻ bảo đảm an toàn về tính mạng, trẻ được chăm sóc sức khỏe, cho ăn no, ngủ đúng giấc, chế biến thức ăn phù hợp với trẻ, đảm bảo vệ sinh… Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Ông Bùi Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao cho biết, thời gian qua trên địa bàn phường liên tục xảy ra các vấn đề không hay liên quan đến các điểm giữ nhóm trẻ gia đình. Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra để chấn chỉnh quyết liệt, tổ chức cam kết cải thiện cơ sở vật chất giữ trẻ, nâng cao nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con em công nhân. Theo ông Hiệp, giải pháp căn cơ nhất là phường đang ráo riết xúc tiến dự án xây dựng các trường mầm non công nghiệp cho con em công nhân. Dự kiến, năm 2012 xây dựng thêm cơ sở mới ngoài cơ sở trường mầm non Hoa Lan - trường duy nhất trên địa bàn phường hiện đang bị quá tải.

Thuận Giao là phường có hơn 70.000 công nhân tạm trú, gấp 7 lần số người dân địa phương. Trong khi đó, phần lớn công nhân trong giai đoạn sinh đẻ, có nhu cầu gửi con tăng cao. Giải pháp lâu dài là chính quyền tỉnh Bình Dương cần quan tâm tạo chỗ ở và nơi giữ trẻ an toàn để công nhân an tâm ổn định làm ăn.

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN