Mất 2 tỷ đồng vì nuôi chồn nhung đen đa cấp

Ngày 15/7, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ việc để xử lý theo pháp luật vụ lừa dân nuôi chồn nhung đen đa cấp trên địa bàn, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Hoạt động nuôi chồn nhung đen. Ảnh: cand.com.vn


Qua xác minh ban đầu, công an Thừa Thiên - Huế cho biết có 7 hộ nuôi ở các địa bàn thuộc TP. Huế, huyện Phú Vang, thị xã  Hương Trà và Hương Thủy với hơn 1.000 con, tổng số tiền đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

Tất cả các hộ nuôi chồn nhung đen trên địa bàn đều do ông Đoàn Viết Châu (trú huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) bán giống với giá 2 triệu đồng/con và thỏa thuận với người dân sẽ bao tiêu sản phẩm với giá 1 triệu đồng/con theo hình thức đa cấp cùng lời hứa mỗi cặp giống có thể sinh sản 12 - 15 con/năm.

Sau 4 tháng thả nuôi, người nuôi chồn nhung đen ở Thừa Thiên - Huế đã không liên lạc được với ông Đoàn Viết Châu để bán sản phẩm theo thoả thuận. Trong khi chồn nhung đen mà người dân đang nuôi hiện nay chưa có tên trong danh sách các vật chăn nuôi nông nghiệp; vi phạm Pháp lệnh giống vật nuôi theo Nghị định số 47 của Chính phủ.

Hiện, Chi cục Thú Y tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xin ý kiến Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được hướng dẫn, xử lý số chồn nhung đã nuôi ở trên...


Quốc Việt

Nuôi chồn nhung đen đa cấp - một thủ đoạn lừa dân
Nuôi chồn nhung đen đa cấp - một thủ đoạn lừa dân

Tại Thừa Thiên - Huế, hiện đang rộ lên việc nhiều người dân bị lừa và vỡ nợ do nuôi chồn nhung đen đa cấp. Điều đáng nói là, việc phát hiện và vào cuộc chậm của các cơ quan chức năng và chính quyền đã gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi chồn nhung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN