Mại dâm trá hình trong nhà hàng karaoke Hàn Quốc, Nhật Bản

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm xã hội (CSĐT về TTXH), Công an TP.Hồ Chí Minh: Các đối tượng tổ chức mại dâm đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, phương tiện viễn thông để hình thành nên các đường dây môi giới mại dâm theo kiểu gái gọi, đường dây sextour có tính quốc tế, vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đến các nước như Singapore, Thái Lan… mà khách mua dâm là các thương gia, làm ăn lớn, có nhiều tiền…

 

Điển hình cho phương thức sextour là đường dây các nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và giải trí có giá bán dâm lên đến vài nghìn USD mà Phòng CSĐT về TTXH đã khám phá hồi tháng 6/2012 (chuyên án 412M). Bên cạnh đó, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng phổ biến mại dâm trá hình trong các nhà hàng karaoke Hàn Quốc, Nhật Bản, để phục vụ cho khách bản xứ. Điều này cho thấy, tình hình mại dâm trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm vẫn còn gay go, quyết liệt.

 

Trong khi đó, theo ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh: Trên địa bàn thành phố có hơn 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội như: vũ trường, karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, cơ sở xông hơi, hớt tóc, quán cà phê nhạc có tiếp viên nữ. Trong năm 2012, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội từ cấp thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã kiểm tra 12.342 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 5.334 lượt cơ sở vi phạm (chiếm 43,21%) với số tiền phạt hơn 33,5 tỷ đồng. Thành phố hiện cũng có 103 tuyến đường, tụ điểm có biểu hiện mại dâm. Sau khi tạm lắng, hoạt động mại dâm nơi công cộng như đứng đường, sử dụng xe máy chèo kéo khách lại có chiều hướng gia tăng do công tác tuần tra, chốt chặn chưa tốt.

 

Để đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm, nhất là mại dâm trá hình đạt hiệu quả, UBND TP.Hồ Chí Minh đưa ra giải pháp, ngoài việc tăng cường công tác điều tra, triệt phá các tổ chức mại dâm, cần đưa ra tổ dân phố kiểm điểm các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ bị xử phạt hành chính vi phạm cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm. Thành phố sẽ tiếp tục chuyển hóa các địa bàn phức tạp về mại dâm, nhất là tuyến đường, tụ điểm mại dâm nơi công cộng cũng như đẩy mạnh công tác truy tố, xét xử lưu động các vụ án liên quan đến mại dâm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. UBND TP.Hồ Chí Minh cũng cho rằng, cần bổ sung quy định xử lý các hành vi chứa chấp, sử dụng phương thức khiêu dâm, kích dục, xử lý đối tượng mại dâm nam, mại dâm đồng tính, có liên quan đến người nước ngoài; kiên quyết xử lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Ngoài ra, cần nghiên cứu ban hành quy chế về đạo đức, nhân cách trong công tác đào tạo văn nghệ sỹ, các cuộc thi người đẹp, người mẫu.

 

 

Trần Xuân Tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN