Lừa xin việc lấy tiền bao trai

"Nữ quái" 28 tuổi khoe quen thầy H., hiện đang là Trưởng phòng giáo dục huyện T., có thể “chạy” việc làm cho các cử nhân ngành Sư phạm.


Ngày 23/10, Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên cho biết, qua xác minh đơn thư tố cáo của người bị hại, cơ quan điều tra vừa làm rõ và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Châu Thị Hiền, 28 tuổi, trú thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Là đối tượng không nghề nghiệp, sống lang bạt nhưng với ngoại hình ưa nhìn và tài ăn nói khéo léo, đi đâu, gặp ai, Hiền cũng tự xưng là doanh nhân, chủ đại lý bảo hiểm, quan hệ quen biết rộng, đặc biệt thầy H., hiện đang là Trưởng phòng giáo dục huyện T., có thể “chạy” việc làm cho các cử nhân ngành Sư phạm. Tin lời Hiền, nhiều người đã sập bẫy.


Lấy được tiền, đối tượng không giúp mà bao bạn trai ăn chơi tiêu xài rồi lẩn tránh không trả nên nạn nhân bức xúc làm đơn gửi đến cơ quan Công an tố cáo.



Theo cand.com.vn

Hà Giang: Bắt 2 đối tượng lừa đảo xin việc làm
Hà Giang: Bắt 2 đối tượng lừa đảo xin việc làm

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Thị Tân, SN 1976, Nguyễn Thị Hà, SN 1971, giáo viên trường Tiểu học xã Phương Độ phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN