Lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Công an quận Đống Đa - Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ 500 triệu đồng, đồng thời bắt hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng là: Nguyễn Thị Phương (SN 1971, ở ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa) và Phùng Văn Tiến (SN 1983, ở tổ 5, phường Định Công, quận Hoàng Mai).


Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Phương và Phùng Văn Tiến đã khai nhận do biết được nhu cầu đang muốn tìm việc làm nên bọn chúng đã dùng thủ đoạn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các đối tượng để nhận tiền xin cho họ vào làm việc ở các bệnh viện, cơ quan nhà nước.


Cụ thể: anh Nguyễn Trọng Lưu (SN 1942, ở Minh Khai, Hoài Đức) viết đơn trình báo vào cuối năm 2011, Lưu đã nhận 1 tỷ 490 triệu đồng của 12 người dân ở Hoài Đức. Sau đó, Lưu giao tiền cho Nguyễn Thị Phương tại nhà số 42 ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng để Phương xin việc làm cho số người trên. Phương đã cầm tiền và đưa một phần tiền cho Phùng Văn Tiến. Hiện nay, Phương và Tiến đã tiêu hết số tiền trên, không xin được việc làm cho một người nào.


TTXVN/ Tin Tức

Bình Phước: Bắt đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Ngày 7/7, Công an phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang đối tượng Phùng Mạnh Tuân (sinh năm 1985, ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) đang có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo xin việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN