Lừa khách hành hương bằng chiêu "phát lộc"

Ba thanh niên thực hiện “chiêu” phát lộc bằng miếng giấy màu vàng bỏ trong bao lì xì để đổi lấy tiền cúng chùa của thực khách hành hương đến viếng tại chùa Thuận Thiên (hay gọi chùa Ông) ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bị Công an phường Phú Cường và các hiệp sĩ “lật tẩy” bắt quả tang.

Ba đối tượng gồm: Trần Phi Long (26 tuổi), Nguyễn Thiện Tâm (27 tuổi) và Nguyễn Thiện Thanh (26 tuổi) cùng ngụ ở TP. Hồ Chí Minh đã khai nhận họ nghĩ ra cách phát bao lì xì tượng trưng như hình thức ở chùa Bà, để lừa người hành hương đến viếng chùa Ông nhằm trục lợi bất chính.

Trước đó, vào ngày 3/2, các hiệp sĩ thuộc đội Phòng chống tội phạm phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một đã phát hiện tại chùa Ông có nhóm thanh niên “phát lộc” như hình thức ở chùa Bà và họ kiếm rất nhiều tiền từ thực khách hành hương nhẹ dạ cả tin.

Qua theo dõi, bọn chúng đã đứng trực trong chánh điện chùa, nếu có khách vào viếng thì phát lì xì, đổi lại khách phải đưa tiền, ít nhất là 10.000 đồng/bao lì xì (thực chất chỉ là miếng giấy màu vàng bỏ trong bao lì xì) và rất nhiều khách lầm tưởng đây là hoạt động của nhà chùa nên đã đưa tiền cho bọn chúng.

Dương Chí Tưởng


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN