Lừa đảo, nguyên cán bộ ngân hàng bị bắt

Ngày 20/9, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Xuân Lâm (sinh năm 1980, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú), nguyên Phó Phòng kinh doanh Ngân hàng Habubank, Chi nhánh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Vào khoảng tháng 4/2011, Phạm Xuân Lâm được Ngân hàng Habubank chi nhánh Bình Phước (địa chỉ 372, QL.14, khu phố 2, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) tuyển vào làm việc và giữ chức vụ Phó Phòng phụ trách kinh doanh mảng khách hàng cá nhân. Đến cuối năm 2011, Lâm bắt đầu tham gia cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng Internet và đã thua số tiền trên 700 triệu đồng, nên nảy sinh ý định vay tiền của những khách hàng quen biết để trả nợ.

 

Trong khoảng thời gian từ tháng 2- 4/2012 Lâm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 khách hàng với tổng số tiền 1,15 tỷ đồng. Đến ngày 16/4/2012, Lâm không có khả năng chi trả và bị chủ nợ đến nơi làm việc đòi nợ nên Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Sau gần 5 tháng bỏ trốn, thấy không thể thoát tội, ngày 9/9/2012 Phạm Xuân Lâm đến cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Đồng Xoài đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được cơ quan Công an thị xã Đồng Xoài điều tra, làm rõ.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN