Lừa đảo giúp tìm việc

Ngày 25/4, công an Khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ một đối tượng nữ chuyên đến các khu công nghiệp hứa hẹn giúp tìm việc cho những người đang có nhu cầu việc làm, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Điều tra xác minh ban đầu, đối tượng bị bắt giữ là Võ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1976, ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa). Thủ đoạn của Nga là lân la đến các khu công nghiệp nơi có nhiều lao động đang đi tìm việc làm, hứa hẹn sẽ tìm việc giúp họ, nhưng phải đưa tiền trước cho Nga. Cụ thể, từ khoảng tháng 12/2010 đến nay, Nga đã lừa đảo và chiếm đoạt 900.000 đồng của 2 phụ nữ chưa rõ lai lịch. Tiếp đó, ngày 4/4/2011, cũng với chiêu thức trên, Nga tìm gặp chị Phạm Thị Thương (sinh năm 1991, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để hứa xin việc làm cho chị Thương. Nga đã yêu cầu chị Thương đưa trước 800.000 đồng, 3 phân vàng 18K, 1 điện thoại di động. Tuy nhiên khi lấy số tài sản trên, Nga đã bỏ trốn.


Sỹ Tuyên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN