Lừa đảo chạy án

Ngày 26/5, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của ông Tạ Văn Ất, 57 tuổi, trú ở thị trấn Quốc Oai về việc ông bị một đối tượng có hành vi lừa đảo trong việc chạy án.

Theo đó, ông Ất có con trai là Tạ Văn Hùng, 19 tuổi bị Công an huyện Quốc Oai bắt tạm giam về hành vi trộm cắp dây cáp điện trên đại lộ Thăng Long. Đối tượng Cao Đoan Trang, 19 tuổi, trú ở khu đô thị An Huy, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã bảo với ông là mình có thể xin cho Hùng tại ngoại.
Để làm được việc này, ông Ất phải đưa tiền để Trang "chạy án". Cả tin, ông Ất đã đưa 28 triệu đồng cho Trang, nhưng sau đó ông phát hiện Trang dùng tiền vào việc trả nợ cá nhân, chứ không chạy được cho Hùng tại ngoại. Khi bị ông Ất đòi, Trang cũng không hoàn trả lại tiền. Vụ việc hiện được Công an Quốc Oai lập hồ sơ xử lý.


S.N
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN