Lừa 'chạy' biên chế vào ngành Công an, 'ôm nửa tỷ đồng bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1977, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay, khoảng tháng 8/2015, Vũ Thị Thanh Nhàn tự khoe có khả năng “chạy” vào biên chế Công an và nhận của anh Nguyễn Anh Q. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) hơn 500 triệu đồng.

Sau thời gian dài chờ đợi nhưng không được tuyển dụng, anh Q. nhiều lần liên lạc với Vũ Thị Thanh Nhàn đòi lại tiền nhưng Nhàn không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an làm rõ Vũ Thị Thanh Nhàn không có nghề nghiệp, không có khả năng xin việc như đã hứa hẹn với anh Q.

Hiện Vũ Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng.

TTXVN/Tin Tức
Cựu chuyên viên phòng tiếp dân của tỉnh lừa đảo chạy việc
Cựu chuyên viên phòng tiếp dân của tỉnh lừa đảo chạy việc

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 17/3 cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Y Sơn Bon Dốc Ju (ngụ tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN