“Loạn” giá thu phí tại các bến đò

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 46 bến đò dọc và ngang đang phục vụ chuyên chở khách sang sông. Ngày 10/12/2010, HĐND tỉnh Quảng Bình đã có Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND, quy định về mức thu phí qua đò đối với sông rộng từ 500 m trở lên như sau: Người đi bộ 500 đồng/lượt; người đi bộ có gánh 1.000 đồng/lượt; người đi xe đạp 1.000 đồng/lượt; người đi xe máy là 2.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số bến đò của huyện Quảng Ninh như: Trung Quán (xã Duy Ninh), bến đò Trần Xá (xã Hàm Ninh), các chủ đò thu cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với quy định. Cụ thể, tại bến đò Trung Quán: Người đi bộ 1.000 đồng/lượt; người đi xe đạp 2.000 đồng/lượt; người đi xe máy 3.000 đồng/lượt. Riêng tại bến đò Trần Xá, mức thu phí qua sông lại được các chủ đò “đẩy cao” hơn nhiều. Người đi xe máy 5.000 đồng/lượt; người đi xe đạp 3.000 đồng/lượt và người đi bộ có tay xách là 2.000 đồng/lượt.

Đây đang là thời điểm vào dịp cuối năm nên lượng người tham gia giao thông đường thủy rất lớn, mức phí bị tùy tiện nâng cao khiến người dân rất bức xúc.

Phan Đình Quân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN