Lĩnh án tù vì tham nhũng

Ngày 27/3, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hòn Đất (Kiên Giang).


Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thanh Hoàn, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hòn Đất, bị tuyên phạt 6 năm tù giam; Nguyễn Văn Tửng, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường Hòn Đất; Võ Văn Sen, nguyên cán bộ địa chính xã Thổ Sơn (Hòn Đất) và Ngô Trọng Hiếu, ngụ xã Thổ Sơn (Hòn Đất) hành nghề “cò đất” cùng chịu mức án phạt 5 năm tù giam.


Từ trái sang phải các bị cáo Sen, Tửng, Hiếu và Hoàn. Ảnh: nhandan.org.vn


Trong quá trình công tác, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Văn Tửng, Võ Văn Sen đã có những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái nhiệm vụ được giao như: cố tình làm sai trái nguồn gốc đất, làm sai quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất mà không thu thuế cho Nhà nước, cùng với sự đồng phạm, giúp sức của “cò đất” Ngô Trọng Hiếu. Qua đó, các bị cáo đã làm thiệt hại cho Nhà nước gần 3 tỷ đồng; riêng các bị cáo Sen, Tửng, Hiếu được những người dân “trả công” để “hô biến” từ đất nông nghiệp lên thổ cư mà không phải nộp thuế trên 200 triệu đồng.


Ngoài án phạt tù giam, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang còn buộc các bị cáo Võ Văn Sen, nộp lại số tiền thu lợi bất chính 87 triệu đồng; Nguyễn Văn Tửng, 21 triệu đồng (hai bị cáo này đã nộp đủ); Ngô Trọng Hiếu 115 tiệu đồng để sung vào công quỹ.


Lê Sen

Lĩnh án tù vì "rút ruột" công trình đập Thụy Hương

Cơ quan công an xác định, Đặng Minh Thảnh- cán bộ Công ty Coninco có trách nhiệm giám sát tại công trình để phát hiện những sai sót trong quá trình thi công- nhưng đã giám sát thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Quảng và Hoàng Văn Hòa làm trái quy định về xây dựng cơ bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN