Liên tục phát hiện xe chở nội tạng hôi thối

Sáng 24/12, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Tổ kiểm tra tuyến - Phòng PA65 (Công an Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 600 kg nội tạng động vật tại ngã ba Pháp Vân- Cầu Giẽ. Số nội tạng này được đóng kín trong 10 kiện, mỗi kiện 60 kg, đã bốc mùi hôi, mặc dù đã được ngâm tẩm hóa chất.

Nội tạng bẩn bị phát hiện ngày càng nhiều dịp giáp Tết. Ảnh: TTXVN


Toàn bộ lô hàng được chở trên xe ô tô biển kiểm soát 98K- 5444. Chủ hàng là Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) khai nhận, lượng nội tạng động vật này được nhập từ Trung Quốc đưa về tiêu thụ tại các nhà hàng tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định, đồng thời giao số nội tạng cho Trạm thú y quận Hoàng Mai tiêu huỷ.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 24/12, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội) trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường đê Nguyễn Khoái đã phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 99C – 001.28 đang lưu thông trên đường mà cả tài xế và phụ xe đều không thắt dây an toàn, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi chiếc xe này dừng lại, tổ công tác phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ thùng xe. Ngay lập tức, lái xe được yêu cầu mở thùng hàng phía sau thì phát hiện hơn 10 thùng xốp và các sọt nhựa chứa đầy nội tạng động vật đang trong bị phân hủy. Qua kiểm đếm, số nội tạng trên được xác định có tổng khối lượng 960kg. Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan về số hàng trên. Tổ công tác đã áp tải chiếc xe về trụ sở đội Đội Cảnh sát giao thông số 4 để tiến hành xử lý.

Tại đây, lái xe khai nhận là Trương Đình Thịnh, sinh năm 1988, trú quán tại Hưng Yên. Theo lời khai của Trương Đình Thịnh, anh này được một chủ hàng thuê chở từ Hà Nội về Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang với giá 2 triệu đồng để tiêu thụ. Lái xe Thịnh cũng cho biết: Số nội tạng động vật này là thu gom từ một số điểm tại Hà Nội rồi tập kết bằng xe ba gác đến một điểm, sau đó Thịnh đến nhận hàng và chở lên Bắc Giang. Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã thông báo cho Đội Cảnh sát môi trường và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng, đồng thời phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5 để tiến hành tiêu hủy số hàng trên.

Ngày 24/12, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) bắt giữ ba xe ô tô chở hàng hóa với khối lượng 3,8 tấn đang trên đường vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội.

Hàng hóa bao gồm bánh, mứt, kẹo, ô mai, đồ chơi trẻ em, hóa mỹ phẩm… Toàn bộ số bánh kẹo, ô mai đều là hàng nhập lậu, vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ba xe ô tô mang biển kiểm soát 15C - 01274, 16M - 7317 và 15C – 01143. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ các lô hàng trên không có mặt. Lái xe các ô tô này khai nhận họ được thuê chở từ Hải Phòng về Hà Nội và không biết rõ chủ hàng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm cụ thể hàng hóa, giao số hàng thực phẩm, công nghệ phẩm cho Trạm thú y quận Đống Đa tiêu hủy; đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý những đối tượng liên quan.

Khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 24/12, tại quốc lộ 18A đoạn qua địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 18B–00846 và 18B-01063. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 444 cân cá khoai ướp lạnh và 50 cân bánh khoai môn không có giấy tờ hợp pháp.

Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh, số lượng cá khoai ướp lạnh trên có chứa chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


PV
Hà Nội thu giữ 1 tấn nội tạng hôi thối
Hà Nội thu giữ 1 tấn nội tạng hôi thối

Trưa 21/12, gần 1 tấn nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối đã bị Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ tại khu vực Dốc Vân (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN