Liên tiếp triệt xóa các sới bạc, bắt giữ 66 đối tượng, thu gần 500 triệu đồng

Ngày 20/2 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã liên tiếp triệt xóa được hai ổ bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 90 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng trong 2 sới bạc và tang vật thu được. Ảnh: baothanhhoa.vn

Cụ thể, vào 17 giờ ngày 19/2, Công an Thiệu Hóa bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà bà Lê Thị Sặp, sinh năm 1980, ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ gần 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào 15 giờ ngày 13/2, Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp với Công an xã Thiệu Long triệt xóa sới bạc do Lê Văn Mạnh sinh năm 1989, thường trú tại xã Thiệu Long, cầm đầu. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức ba cây, thu giữ gần 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Được biết, từ ngày 8 đến 9/2 (tức 4 - 5 Tết âm lịch) lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phá ba sới bạc lớn tại xã Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa), phường Điện Biên (thành phố Thanh Hóa) và phường Bắc Sơn (thành phố Sầm Sơn), bắt quả tang 42 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt.

Các vụ việc trên đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Tạm giữ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tham gia đánh bạc
Tạm giữ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tham gia đánh bạc

Ngày 19/2, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền; trong đó có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, là Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1971.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN