Liên tiếp bắt giữ vận chuyển gỗ lậu, động vật hoang dã

Trong ngày 28/12, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ được vận chuyển gỗ, động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát đường bộ đường sắt - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe tải chở khoảng 10 m3 gỗ lậu.

Theo đó,vào khoảng 22  giờ 40 phút ngày 28/12, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát đang tiến hành tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, tại km 484+200, đoạn qua Thị xã Hồng Lĩnh phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 76C-049.33 chạy hướng Nam - Bắc chở một số lượng gỗ lớn. Số gỗ này được che giấu bên trong xe chở cau.

Qua kiểm tra, lái xe là Trần Đình Trung (sinh năm1984, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ phù hợp với loại hàng hóa đang vận chuyển. Lái xe Trung khai nhận, số gỗ này được một người có tên Hoàng tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) thuê vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản hành chính, đưa xe tải và toàn bộ số gỗ nói trên bàn giao cho lực lượng Kiểm Lâm Hà Tĩnh để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý.

* Khoảng 22 giờ ngày 28/12, tại km 558, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 61 - Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 73B - 004.33, do tài xế Đào Ngọc Vũ, quê xã Trung Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều thùng giấy và valy bên trong có chứa 12 con voọc đã chết, được gói kín trong các tờ báo giấy (có tổng cân nặng trên 70 kg). Tuy nhiên, khi hỏi về nguồn gốc xuất xứ đối với 12 con voọc nói trên, lái xe Vũ đã không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số voọc này cho lực lượng Kiểm Lâm Hà Tĩnh, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào chiều 28/12, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Tĩnh, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1 tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Xuân Quân (sinh năm 1971, ở thôn Kim Cương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) và phát hiện nhiều loại động vật hoang dã gồm: Lợn rừng, khỉ, chồn, trăn, nhím và kỳ đà.

Các loại động vật hoang dã này đã bị giết thịt, được chứa trong nhiều tủ đá của gia đình Quân với trọng lượng 195kg. Qua đấu tranh, Quân khai nhận thu mua số hàng này của một số đối tượng vận chuyển từ Lào về rồi cất trữ để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu số động vật hoang dã trên và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn tiêu hủy theo quy định .

Phan Quân (TTXVN)
Phát hiện gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc
Phát hiện gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc

Những công nhân đóng trà vào gói bằng thủ công, không đeo bao tay, ngồi trệt dưới nền xi măng, lót tạm giấy bạt, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN