Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn pháo nổ dịp Tết

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gia (Ban Chỉ đạo 389), Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Nam Giang- Quảng Nam vừa phát hiện và bắt giữ 39 kg pháo nổ.

Đối tượng vi phạm là Nguyễn Văn Tú sinh năm 1993, trú tại Khu 3, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã vận chuyển trái phép pháo nổ từ Lào qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ là 14 kg pháo nổ.

Tiếp đó vào ngày 17/1, Tổ công tác ĐBP cửa khẩu Nam Giang (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang đã tiến hành kiểm tra xe khách từ Lào về Việt Nam, phát hiện Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hiện làm nghề phụ hồ tại Lào) vận chuyển nhiều loại pháo nổ (chứa trong balô hành lý). Tang vật thu giữ gồm: 25 kg pháo nổ các loại. Tang vật 25 kg pháo được Nguyễn Viết Thắng vận chuyển trái phép qua biên giới

Bước đầu, Nguyễn Viết Thắng khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh Sê Kông (Lào) để mang về quê ăn Tết thì bị bắt giữ.
Hiện, vụ việc trên đang được ĐBP cửa khẩu Nam Giang đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Phương (nguồn Ban Chỉ đạo 389)
Bắt giữ khối lượng lớn pháo nổ tại Quảng Ninh
Bắt giữ khối lượng lớn pháo nổ tại Quảng Ninh

Trạm kiểm soát liên hợp km 15 - Bến tàu Dân Tiến, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đêm 14/1 đã phát hiện, bắt giữ khối lượng lớn pháo nổ được vận chuyển bằng xe khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN