Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn lậu trong Khu thương mại Lao Bảo

Ngày 30/7, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 15/7– 15/10/2015, do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phát động, trong 2 ngày vừa qua Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy của đơn vị đã bắt giữ hai vụ buôn lậu trong Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo.


Theo đó, vào ngày 29/7, khi kiểm tra tại bến Cát trên sông Sêpôn, thuộc thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã phát hiện một số đối tượng đang tập kết hàng nhập lậu. Khi bị phát hiện các đối tượng đã vứt bỏ hàng hóa bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng Hải quan đã thu giữ một khối lượng hàng lậu bao gồm 1.100 kg đường kết tinh; 880 chai bia Heineken; 50 chai nước rửa chén; 120 hộp sữa đặc; 94 hộp mỹ phẩm…

Trước đó, ngày 28/7, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trong khi tuần tra trên Quốc lộ 9 tại địa phận làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 74K 1828 có chứa hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gồm: 500kg đường kính trắng; 1.200 chai bia Corona Extra…

Ông Lê Mai Anh, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực triển khai các hoạt động truy quét tội phạm tại những khu vực trọng điểm nhằm hạn chế tình trạng hàng lậu, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Toàn bộ khối lượng hàng hóa bị bắt giữ hiện đang chờ các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục xử lý theo pháp luật.


Trần Tĩnh (TTXVN)
Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất bắt vụ buôn lậu lớn biệt dược
Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất bắt vụ buôn lậu lớn biệt dược

Qua kiểm tra lô hàng của công ty Nguyên Ngọc đã phát hiện 7 loại thuốc tân dược đặc trị các loại bệnh hiểm nghèo, gồm 367.280 viên trị giá hơn 2,76 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN