Lật xe tải, sắt phế liệu đổ tràn ra đường

Sự cố giao thông xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 16/11 trên QL 1A, đoạn qua khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh khiến sắt phế liệu trên xe đổ tràn ra đường.


Thông tin ban đầu cho biết, tài xế Lê Minh Cường (SN1978, quê Long An) điều khiển xe tải chở sắt phế liệu mang BKS 54U – 2899 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Sương về Suối Tiên.


Khi chạy qua trước cổng Đại học Nông Lâm, do tránh một xe máy băng ngang đường, tài xế đánh lái gấp khiến chiếc xe chao đảo rồi lật nhào.


Sắt phế liệu tràn hết xuống đường.


Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngang, choán hết phần đường dành cho xe ô tô. Toàn bộ sắt phế liệu trên thùng xe đổ tràn xuống đường.


Do va chạm mạnh, tài xế nằm bất tỉnh trong cabin và được người dân nhanh chóng đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng ở chân.


Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Thủ Đức đã có mặt để xử lý vụ việc và phân luồng giao thông. 2 xe cẩu đã được điều đến để giải tỏa hiện trường


Đến 9h cùng ngày, chiếc xe tải được chuyển đi nhưng số phế liệu vẫn ngổn ngang trên đường khiến nhiều phương tiện bị ùn tắc trên QL 1A.


Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện bị ùn tắc trên quốc lộ 1A.


Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ.



Tin, ảnh: Lê Linh

Lật xe tải, lái xe tử vong tại chỗ

Vào lúc 6 giờ ngày 5/7, trên quốc lộ 14 đoạn qua Đăk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 81C 011 – 13 bị lật, đầu xe bẹp dúm, lái xe Phạm Ngọc Tiến (SN 1987) chết tại chỗ, phụ xe Trà Đình Nhất (SN 1978) bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN