Lật xe chở 15 tấn gạo

Sáng 7/12, trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 2 chiếc xe tải chở cà phê và lúa lật đổ.

Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ, tại hiện trường chiếc xe tải mang biển kiểm soát 60V - 1981 chở cà phê từ thành phố Bảo Lộc về Đồng Nai do anh Nguyễn Đức Minh (chưa rõ quê quán, năm sinh) điều khiển, khi đến đoạn đường nói trên đã đâm vào vách núi, khiến đầu xe bị hư hỏng nặng, anh Minh may mắn thoát nạn.

Trước đó, lúc 5 giờ cùng ngày cũng trên đèo Bảo Lộc (cách vụ tai nạn thứ nhất khoảng 2km) xảy ra một vụ tai nạn tương tự. Theo anh Vũ Ngọc Tiến, ở khu 4 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng – chủ hàng gạo của chiếc xe tải bị tai nạn cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe tải BKS 49H - 8222 do tài xế tên là Cao Văn Sơn điều khiển khi đến cung đường cua dốc, xe bất ngờ mất phanh nên đã đâm vào vách núi. Tại hiện trường đầu chiếc xe tải đã biến dạng, nằm nghiêng về phía vách núi, trên xe chở hơn 15 tấn gạo.

Theo những người có mặt hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đèo Bảo Lộc có sương mù dày đặc, cung đường có nhiều khúc cua, dốc nguy hiểm nên lái xe thường khó kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.



TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN