Lấp hầm khai thác thiếc tại Thung lũng Tình yêu

Ngày 1/6, lực lượng liên ngành của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành san lấp miệng hầm trong khu vực khai thác thiếc trái phép tại Thung lũng Tình yêu.


Miệng hầm này thông với một hệ thống địa đạo quy mô lớn nằm sâu dưới lòng đất mà lực lượng chức năng mới phát hiện cách đây khoảng 1 tuần. Miệng hầm nằm trong khu vực bãi thiếc cũ của Thung lũng Tình yêu (thuộc tiểu khu 144B, Ban quản lý rừng Lâm Viên), rộng gần 1m, sâu hơn 10m.

Lực lượng chức năng đã dùng máy múc san ủi, lấp chặn hoàn toàn miệng hầm ngăn không cho các đối tượng khai thác thiếc tiếp cận với hệ thống địa đạo bên dưới. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng san ủi một số lỗ thông hơi khác của địa đạo nằm trong khu vực này. Sau khi san ủi, lực lượng liên ngành cũng tiến hành hoàn nguyên rừng, trồng lại thông trên diện tích đã san ủi.

 

Miệng đường hầm khai thác thiếc trái phép nhìn từ bên ngoài, ảnh chụp ngày 17/5. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN


Trước đó, UBND thành phố Đà Lạt đã có kế hoạch cho nổ mìn san lấp các địa đạo dùng để khai thác thiếc trong Thung lũng Tình yêu. Tuy nhiên trong quá trình khảo sát đã phát hiện thêm miệng hầm mới nên tạm hoãn việc nổ mìn để xử lý tổng thể.

Hiện các đơn vị vẫn tiến hành trực chốt tại miệng hầm khai thác thiếc đầu tiên được phát hiện, cách vị trí miệng hầm mới san lấp khoảng 300m để chuẩn bị cho phương án phá hủy miệng hầm đầu tiên này.


Nguyễn Dũng

 

Phát hiện thêm một hệ thống đường hầm khai thác thiếc trái phép trong Thung lũng Tình Yêu (Đà Lạt)

Ngày 25/5, lực lượng chức năng chốt trực tại khu vực hiện trường vụ khai thác thiếc trái phép trong Thung lũng Tình Yêu (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết vừa phát hiện thêm một hệ thống đường hầm cực kỳ quy mô, cách miệng hầm đang bị phong tỏa khoảng 300 m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN