Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán phụ nữ

Ngày 24/2, Đồn Biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao hai đối tượng buôn bán phụ nữ qua biên giới là Hoàng Văn Chính (26 tuổi), dân tộc Mông, trú tại thôn Cốc Ly Thượng, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà và Lù Seo Sà (29 tuổi), trú tại thôn Sừ Ma Tủng, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương cho Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, tối 17/2, tại khu vực mốc 107, thuộc địa phận thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bản Lầu đã phát hiện 5 đối tượng đi xe gắn máy vào khu vực biên giới. Khi tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ có 2 đối tượng đã bỏ chạy.

Qua lời khai của đối tượng Hoàng Văn Chính, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng gồm 3 tên là: Chính, Lù Seo Sà và Tráng Seo Dũng, trú tại thôn Sừ Ma Tủng, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương (đối tượng đã bỏ trốn). Ngày 16/2, chúng bàn nhau sang huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc để bán lấy tiền ăn chơi.

Nhưng khi đến Sa Pa (Lào Cai) chúng làm quen được với 2 nạn nhân là Lý Thị Pàng (sinh năm 1989) và Lý Thị Su (sinh năm 1993), dân tộc Mông, đều trú tại thôn Lý, xã Lao Chải, huyện Sa Pa. Sáng 17/2, chúng rủ 2 nạn nhân xuống thành phố Lào Cai, rồi gọi điện cho một người phụ nữ tên Pằng ở Trung Quốc để thỏa thuận giá cả và hẹn đón ở bên kia suối biên giới (khu vực thôn Na Lốc, xã bản Lầu). Đang trên đường đem bán 2 nạn nhân thì bị lực lượng bộ đội biên phòng Đồn Bản Lầu phát hiện, 2 tên Lù Seo Sà và Tráng Seo Dũng thấy vậy liền bỏ chạy. Lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục truy đuổi và bắt gọn tên Lù Seo Sà, còn tên Tráng Seo Dũng đang bị truy nã.

Thanh Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN