Lãnh đạo huyện Bảo Lâm chỉ đạo khởi tố vụ án Rừng thông

Sau khi báo Tin Tức có bài phản ánh tình trạng rừng thông tại tiểu khu 613 đang bị tàn phá dữ dội (ngày 17/3/2011), chiều 23/3, ông Nguyễn Văn Triệu – Chủ tịch huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết: Huyện đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng vi phạm Luật Phát triển và bảo vệ rừng.

Tan hoang rừng thông Bảo Lâm.


Ông Nguyễn Văn Triệu cũng cho biết, vụ tàn sát rừng thông tại tiểu khu 613 giáp ranh với xã Tân Lâm (huyện Di Linh) như báo Tin Tức đã phản ánh là đúng thực tế, nạn phá rừng đã diễn ra từ lâu nhưng gần đây mới diễn ra ồ ạt. Hình thức xâm hại rừng được ông Triệu công nhận “rất tinh vi, chủ yếu là dùng thuốc ken cây (khoan lỗ ở gốc đổ thuốc bảo vệ thực vật hoặc axít cho cây chết – PV) sau đó là chặt hạ”.
Cùng ngày, ông Bùi Văn Ngọc – Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cũng khẳng định với phóng viên: Kiểm lâm đang phối hợp với công an địa phương mời chủ rừng của tiểu khu bị phá là Ban Quản lý rừng Bảo Lâm làm việc, để xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ phá rừng.

Tin, ảnh: Sơn Tùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN