Lãnh án vì đưa người sang Trung Quốc làm gái


Ngày 24/7, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ lừa đảo phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm; đồng thời bắt Nông Thị Tám (SN 1987, ở Bình Long, Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) về hành vi "mua bán người".


Theo như lời kể của chị Đào Thị Thoa - nạn nhân của đối tượng Nông Thị Tám lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, vào tháng 10 năm 2011, trên chuyến xe khách đi từ Thái Nguyên về Hà Nội, Tám đã làm quen với chị.


Trong câu chuyện Tam biết chị Đào Thị Thoa (SN 1992, ở Đồng Tiến, Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) đang muốn tìm việc làm. Sau đó, Tám bàn với Nguyễn Thị Hương (SN 1986, chưa rõ địa chỉ) rủ chị Thoa sang Trung Quốc tìm việc làm.


Ngày 6/11/2011, Tám đưa chị Thoa sang địa phận tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc rồi bán cho người đàn ông tên là Tai Cơ với giá 15 triệu đồng để làm gái mại dâm.


Trong lúc bọn chúng lơ là mất cảnh giác, ngày 19/5/2012, chị Thoa đã tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Sau đó, chị Thoa đã đến Công an huyện Đông Anh trình báo sự việc.


Hiện Công an quận Đống Đa và Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên.



TTXVN/ Tin Tức

Những chiêu trò lừa bán phụ nữ ra nước ngoài ở Trà Vinh
Những chiêu trò lừa bán phụ nữ ra nước ngoài ở Trà Vinh

Lợi dụng chủ trương xuất khẩu lao động và việc kết hôn với người nước ngoài, gần đây, kẻ gian đã lừa bán nhiều chị em nhẹ dạ, ít hiểu biết tại Trà Vinh vào các tụ điểm bán dâm ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN