Lạng Sơn xử lý trên 3.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 18/1, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và nhiệm vụ năm 2017.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2016, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh có diễn biến tăng giảm theo từng thời điểm, địa bàn. 


Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã theo dõi, nhận định chính xác về diễn biến tình hình để kịp thời triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ trên khu vực biên giới và nội địa.


Kết quả, trong năm 2016, toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý hành chính trên 3.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bằng 97,51% so với năm 2015; phạt vi phạm hành chính trên 14,9 tỷ đồng, bằng 80,89% so với năm 2015; trị giá hàng hóa tịch thu ước tính trên 51 tỷ đồng; khởi tố hình sự 312 vụ với 441 đối tượng.

Hàng hóa nhập lậu bị thu giữ tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn, Vũ Hồng Thủy, tình hình buôn lậu đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới, ở một số thời điểm và một số khu vực vẫn có diễn biến phức tạp; việc nhập lậu một số hàng cấm như ma túy, tiền Việt Nam giả, pháo nổ qua địa bàn… vẫn diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn; tình trạng gian lận thương mại vẫn diễn ra phổ biến, gây thất thu ngân sách cho Nhà nước.


Đặc biệt, một trong những hạn chế về công tác đấu tranh, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng chế độ hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng với việc ghi về giá, chủng loại, đơn vị tính hàng hóa trên hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu…


Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước tình hình trên, trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và nhiệm vụ năm 2017, tỉnh Lạng Sơn quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm vững diễn biến tình hình. 


Đồng thời, chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu lớn trên địa bàn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.


Tại khu vực biên giới, cửa khẩu, lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tập trung phối hợp kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn cửa khẩu, đường mòn, lối mở… khu vực biên giới nhất là địa bàn khu vực các Cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma, Hữu Nghị…; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường sắt Ga Liên vận Quốc tế Đồng Đăng và các cửa khẩu đường bộ.


Trong nội địa, các lực lượng vông an, thuế, quản lý thị trường… phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ, thuế, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa…


Cùng với đó, các lực lượng chức năng tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.


Với những kết quả trên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhìn chung giảm so với cùng kỳ năm trước, không để hình thành các điểm nóng, góp phần tích cực tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và nhà sản xuất trong nước.


Thái Thuần (TTXVN)
Ráo riết kiểm soát hàng giả dịp Tết Nguyên đán
Ráo riết kiểm soát hàng giả dịp Tết Nguyên đán

Nhận định dịp cuối năm thị trường hàng hóa sẽ có nhiều biến động, hàng giả, hàng kém chất lượng có thể trà trộn vào địa bàn, nên lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đều đã và đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hàng giả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN