Lâm tặc ngang nhiên xẻ gỗ trong Khu bảo tồn Tà Đùng

Ngày 4/7, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã bàn giao Nguyễn Sỹ Đạt (sinh năm 1986) cho Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi phá rừng.

 

Trước đó, ngày 3/7, trong khi tuần tra, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm Kiểm lâm số 3 (Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng) phát hiện tại Lô 1, Khoảnh 6, Tiểu khu 1808 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Nguyễn Sỹ Đạt cùng một số lâm tặc trú tại thôn Băng Pá, xã Đa K’Rang, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đang dùng cưa máy để xẻ gỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 cây gỗ xá xị (thuộc nhóm 2A) và 1 cây gỗ dổi (nhóm 3) đường kính 0,8 - 1m đã bị cưa đổ. Sự việc đang được các cơ quan có chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Tà Đùng là một trong hai khu bảo tồn thiên nhiên tại Đắk Nông và là một trong những khu vực hiếm hoi của tỉnh còn tồn tại những cây gỗ quý hiếm với đường kính lớn. Thời gian qua, hoạt động phá rừng lấy lâm sản trong các khu bảo tồn thiên nhiên tại Đắk Nông diễn ra phức tạp, một lượng lớn gỗ quý hiếm đã bị lâm tặc cưa xẻ và đưa đi. Các cơ quan có chức năng của tỉnh Đắk Nông đã mạnh tay ngăn chặn, nhiều cán bộ đã bị kỷ luật vì để mất rừng. Tuy nhiên, hoạt động phá rừng vẫn diễn biến phức tạp.

 

Ngọc Minh

Đắk Lắk: Dân ồ ạt phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu
Đắk Lắk: Dân ồ ạt phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu

Tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa - mùa trồng mới cây hồ tiêu nên trên địa bàn đang diễn ra tình trạng người dân ồ ạt vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép về làm trụ tiêu. Các địa phương, đơn vị chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN