Làm rõ vụ 3 mẹ con bị chết trên giường

Như báo Tin Tức đã đưa tin, vào 5 giờ sáng 21/9, tại nhà anh Nguyễn Văn Mạnh, ở thôn Mỉêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) xảy ra vụ 3 mẹ con, gồm chị Đặng Thị Ngát, 28 tuổi và 2 con là Nguyễn Mạnh Dũng, 4 tuổi và Nguyễn Phú Minh, 2 tuổi bị chết trên giường...

Sau khi biết tin xảy ra vụ án, Công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành khám nghiệm, điều tra. Bước đầu, Công an làm rõ thủ phạm gây án chính là Nguyễn Văn Mạnh, chồng chị Ngát. Vụ án được xác định như sau : Vào hồi 19 giờ 30 ngày 20/9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho chồng (tức Mạnh) uống. Được biết, anh Mạnh bị bệnh thần kinh hoang tưởng đang phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Thế nhưng, đến 3 giờ sáng 21/9, anh Mạnh tỉnh giấc và cơn hoang tưởng bất chợt bùng phát. Anh Mạnh nhìn vợ con đang ngủ ở phòng bên, nhưng cứ nghĩ là vợ và các con đang bị nhóm bạn cũ đánh nên đã vào phòng ngủ của vợ và các con, dùng giấy ướt bịt miệng, mũi chị Ngát làm nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Liền sau đó, Mạnh cũng có hành vi tương tự đối với 2 con nhỏ làm các cháu đều tử vong.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN