Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác cát trái phép

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Khổng Văn Quý (sinh năm 1987, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) để điều tra, làm rõ về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ việc khai thác trái phép khoáng sản đầu tiên bị khởi tố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 9/2023, Khổng Văn Quý đã sử dụng một số phương tiện, máy móc, tiến hành khai thác cát xây dựng trái pháp luật tại khu vực thượng nguồn lòng hồ thủy điện Đạ Cho Mo (thuộc xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) để bán cho các đầu nậu. Ngay khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ án. Kết quả điều tra xác định, tới thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, Khổng Văn Quý đã khai thác trên 6.000m3 cát, gây thiệt hại giá trị khoáng sản hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/10/2023, Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang Khổng Văn Quý đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 400 m3 cát đang được tập kết ven bờ để chờ tiêu thụ.

Làm việc với Cơ quan Công an, Quý không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản. Đồng thời, đối tượng khai nhận vào đầu mùa mưa, thấy cát từ thượng nguồn chảy về nhiều nên đã trang bị hệ thống máy nổ, máy hút và sàng lọc để khai thác cát trái phép. Khi có người cần, đối tượng sẽ bán lại với giá từ 150.000 - 170.000 đồng/1m3.

Cơ quan chức năng yêu cầu người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan vụ án liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để trình báo, giao nộp khối lượng khoáng sản do Khổng Văn Quý khai thác trái phép đã tiêu thụ phục vụ công tác điều tra.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 900m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 900m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp

Ngày 10/1, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa hai tàu chở khoảng 900 m3 cát về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng) để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN