Không có chuyện công an bảo kê trường gà

Nhiều ngày qua, người dân ở huyện Cần Giuộc và Cần Đước (Long An) cho rằng, trường gà có qui mô lớn ở huyện Cần Đước tồn tại nhiều năm, vừa bị Đội đặc nhiệm của Công an tỉnh Long An triệt phá, phải chăng Công an huyện Cần Đước không có trách nhiệm hoặc có sự bảo kê để trường gà này tồn tại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương?

Ảnh minh họa.


Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an Long An khẳng định: Vụ việc trên Công an tỉnh đã tiến hành điều tra và không phát hiện có dấu hiệu bảo kê trường gà của công an địa phương. Trường gà này ngành chức năng huyện biết nhưng chưa phá được vì tổ chức rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm và có sự phân công cảnh giới chặt chẽ. Trên cơ sở báo cáo của Công an huyện Cần Đước, Công an tỉnh đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự cùng tham gia phá án.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 8/7, Công an tỉnh Long An đã triệt phá trường gà ở ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ (Cần Đước). Tại hiện trường, lực lượng công an bắt 124 đối tượng tham gia đá gà, giữ 103 xe mô tô, 13 con gà và trên 80 triệu đồng. Công an Long An quyết định tạm giữ 16 đối tượng và cho bảo lãnh 108 đối tượng. Hầu hết, những đối tượng tham gia đá gà có hộ khẩu ở các huyện trong tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.


Thanh Bình

Bắt nhóm chuyên đòi tiền bảo kê doanh nghiệp
Bắt nhóm chuyên đòi tiền bảo kê doanh nghiệp

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an chiều 27/3 đã bất ngờ tấn công triệt phá nhóm xã hội đen hoạt động tại nhiều tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN