Khởi tố vụ tai nạn làm 10 người thương vong tại Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 31/10 tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng làm 10 người thương vong.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" xảy ra vào chiều 31/10/2015 tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) làm 3 người chết và 7 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra tại km 908, thuộc Quốc lộ 14, đoạn khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng vào khoảng 13 giờ 5 phút ngày 31/10. Vào thời điểm đó, Đinh Xuân Quang (sinh năm 1988, ngụ thôn 4, xã Minh Hưng, Bù Đăng) điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest biển kiểm soát 61A-129.64, chở theo 5 người là Lê Ngọc Hoàng (sinh năm 1988), Phạm Thanh Minh (sinh năm 1984), Phạm Thị Ngọc Yến (sinh năm 1988), Phạm Văn Thanh (sinh năm 1986) và Bùi Văn Cường (sinh năm 1982), di chuyển theo hướng từ tỉnh Đắk Nông về Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi đến đoạn đường cua xuống dốc, bất ngờ chiếc xe này mất lái đã đâm vào xe gắn máy do anh Huỳnh Tấn Định điều khiển chở theo anh Nguyễn Quốc Hoàn, cùng sinh năm 1990 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, anh Định tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào xe máy do chị Nguyễn Thị Chúc (sinh năm 1974) điều khiển đang lưu thông cùng chiều chở bà Nguyễn Thị Nhị (sinh năm 1959). Chiếc xe ô tô 7 chỗ sau đó lộn nhiều vòng và đâm vào quán nước ven đường làm sập quán. Cuối cùng chiếc ô tô này đâm gãy một trụ điện rồi mới dừng lại hẳn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa những người bị thương đi cấp cứu nhưng anh Phạm Thanh Minh và anh Nguyễn Quốc Hoàn đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Còn 7 người may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

KGỬIH (TTXVN)
Xe tải lật gây tắc nghẽn Quốc lộ 1A
Xe tải lật gây tắc nghẽn Quốc lộ 1A

Khoảng 3 giờ ngày 5/11, tại Km 992 Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, một chiếc xe tải bị lật làm tắc nghẽn giao thông nhiều tiếng đồng hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN