Khởi tố vụ hút cát trái phép trên sông Đuống

Ngày 27/10, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với chủ tàu Vũ Văn Tám, lái tàu Hà Văn Lý về tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên trái phép.


Ảnh minh họa: Hưng Thịnh – TTXVN

Trước đó, sáng 17/10, Tổ phản ứng nhanh gồm Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành, cùng các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt quả tang tàu BKS HD0612, trọng tải khoảng 200 tấn, công suất 120 mã lực, đang hút cát trái phép trên tuyến sông Đuống, thuộc địa bàn xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành.


Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Chủ tàu Vũ Văn Tám, trú tại xóm Bãi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành là chủ tàu và lái tàu Hà Văn Lý (sinh năm 1968) trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành.


Ngay sau khi bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Đuống, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng, kiểm soát việc khai thác, tập kết cát sỏi, khơi thông luồng lạch trên sông Đuống thuộc địa phận huyện Thuận Thành; quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho Tổ phản ứng nhanh đã bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Đuống đoạn qua xã Đình Tổ. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng công an tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp có dấu hiệu hình sự.


Liên tiếp trong 3 ngày từ 19-22/10, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được nhiều tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thái Bình chạy qua địa bàn thôn Cát Thịnh, xã An Thịnh; thôn Lai Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài. Đó là tàu BN 0699 do Trần Đăng Khoa làm chủ phương tiện và Đoàn Tất Chung, trú tại Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh là thuyền trưởng; tàu BN 0096 do Đỗ Tràng Lưu, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang điều khiển; tàu BN 0168 do Nguyễn Hữu Dũng, trú tại Tữ Phong, Cách Bi, Quế Võ điều khiển và 1 tàu vỏ sắt BKS HD 0606, trọng tải 90 tấn, công suất 50CV đã khai thác cát trái phép, không có giấy đăng ký, không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Hiện chưa xác định được danh tính chủ phương tiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao cho Công an huyện Lương Tài tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.


Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ 48 tàu hút cát trái phép trên các tuyến sông. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt nghiêm các chủ tàu.


Thái Hùng (TTXVN)
Sự thật về việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bứa
Sự thật về việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bứa

Tháng 5-2014, Công ty TNHH Sông Vàng đã vi phạm những quy định về khai thác khoáng sản lòng sông Bứa, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Trước những sai phạm trên, UBND tỉnh Phú Thọ đã tạm dừng hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Bứa của Công ty TNHH Sông Vàng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN