Khởi tố vụ án hình sự phá trắng hơn 44 ha rừng tự nhiên tại Bình Định

Sáng 15/9, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng đối với vụ phá trắng hơn 44 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Nhiều cây cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ còn trơ gốc. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Theo đó, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định Nguyễn Thế Dũng đã ký Quyết định số 150/QĐ-KTVAHS-KL khởi tố vụ án hình sự về tội "hủy hoại rừng" theo điều 189 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại khoảng 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Theo ông Nguyễn Thế Dũng, đơn vị đang chờ kết quả giám định thiệt hại rừng bị phá từ Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp - nông thôn tỉnh Bình Định. Ngay trong ngày 15/9, Chi cục sẽ hoàn chỉnh hồ sơ cùng với quyết định khởi tố vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát để thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo.

Như tin đã đưa, vụ phá rừng quy mô lớn mới đây xảy ra tại khu vực rừng tự nhiên thuộc xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định). Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị xóa sổ là 43,7 ha, tuy nhiên diện tích rừng bị phá thực tế còn lớn hơn. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành các bước điều tra và tố tụng theo quy định của pháp luật.


Bước đầu, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện một khối lượng lớn gỗ nghi có nguồn gốc từ khu vực rừng bị phá tại nhà máy chế biến dăm gỗ, thuộc thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), địa phương giáp ranh với khu vực rừng bị phá.

Phạm Kha (TTXVN)
Phát hiện tang vật vụ phá rừng tự nhiên ở Bình Định
Phát hiện tang vật vụ phá rừng tự nhiên ở Bình Định

Liên quan vụ phá 43,7 ha rừng tự nhiên ở Bình Định, các cơ quan chức năng đã tìm thấy một khối lượng lớn gỗ mà theo xác định ban đầu có nguồn gốc từ vùng rừng tự nhiên đã bị triệt hạ hoàn toàn tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN