Khởi tố Thư ký TAND huyện nhận hối lộ

Ngày 6/10, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Lê Sỹ Thuần - Thư ký TAND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 279 Bộ luật hình sự.

Trụ sở TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: doisongphapluat.com


Các Quyết định và Lệnh trên của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã được VKSND tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan điều tra VKSND tối cao, quá trình điều tra đã xác minh: Ông Nguyễn Bá Quí (sinh năm 1956) bị Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa khởi tố điều tra, truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nghĩ mình bị oan nên ông Quí đã thuê luật sư bào chữa. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, các ông Lê Ngọc Hiệp - Chánh án TAND huyện Triệu Sơn, Lê Sỹ Thuần - Thư ký TAND huyện Triệu Sơn đã gợi ý ông Qúi nên rút luật sư; đồng thời yêu cầu bị cáo Quí phải đưa tiền thì tòa án sẽ xử nhẹ tội.

Ngày 28/8/2014, tại Trụ sở TAND huyện Triệu Sơn, ông Lê Ngọc Hiệp đã yêu cầu bị cáo Quí đem tiền đưa cho cấp dưới. Ông Quí mang tiền đến gặp Lê Sỹ Thuần và được yêu cầu phải đưa 30 triệu. Ông Quí mới đưa trước 10 triệu cho Lê Sỹ Thuần.

Ông Quí đã bí mật ghi âm các cuộc nói chuyện với ông Lê Ngọc Hiệp, Lê Sỹ Thuần để làm cơ sở tố cáo hành vi tiêu cực của cán bộ TAND huyện Triệu Sơn; cung cấp thông tin cho một số cơ quan báo chí.

Quá trình xác minh, Lê Sỹ Thuần đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình như ông Quí tố cáo. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thu giữ số tiền mà Lê Sỹ Thuần nhận của bị cáo Quí.

Xét thấy hành vi của Lê Sỹ Thuần đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” được quy định tại Điều 279 Bộ luật hình sự, ngày 29/9/2014, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Thuần - Thư ký TAND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở cũng như nơi làm việc của Lê Sỹ Thuần.


PV
Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam
Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam

Tòa án quận Tokyo hôm nay chính thức mở phiên xét xử đầu tiên đối với các cựu lãnh đạo Công ty công nghệ giao thông Nhật Bản (JTC) với cáo buộc vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN