Khởi tố tài xế xe quá tải cán chết học sinh

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Phạm Thanh Tú (30 tuổi, quê Đồng Nai) đã vi phạm nghiêm trọng quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây chết người.

Qua điều tra ban đầu, Công an thành phố Thủ Dầu Một giám định chiếc xe tải biển kiểm soát 72M 1945 và tải trọng xe do tài xế Phạm Thanh Tú điều khiển chở lên đến 35,7 tấn phân bón, vượt tải trọng hàng chục tấn so với thiết kế trọng tải cho phép của xe chỉ có 8 tấn. 

Trước đó, vào ngày 7/10, chiếc xe tải do Phạm Thanh Tú điều khiển chạy trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã cán chết bé trai 9 tuổi Nguyễn Xuân Hải, quê Vĩnh Phúc, học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Tương Bình Hiệp. Hải là con của một cặp vợ chồng công nhân. Ba mẹ của em thường đi làm vắng nhà, khi em đi xe đạp mua cơm về nhà ăn thì bị xe của Tú cán chết.



Dương Chí Tưởng

Xe máy tông trực diện xe tải, 2 người chết
Xe máy tông trực diện xe tải, 2 người chết

Đến 16 giờ 30 chiều ngày 12/10, hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe tải khiến 2 người tử vong tại chỗ trên đường vành đai 2 đoạn qua phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh mới được giải quyết xong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN