Khởi tố nhóm lâm tặc tấn công kiểm lâm

Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, gồm 5 bị can trong vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã, thuộc địa bàn huyện.

Ngày 12/3, Đại tá Lê Khánh Hà, Trưởng Công an huyện Nam Đông đã xác nhận thông tin trên. Đây là kết quả của sau 10 ngày quyết liệt vào cuộc, điều tra vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã của Công an huyện Nam Đông.

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Vọng (27 tuổi), Trương Triển (26 tuổi), Cao Văn Lăng (22 tuổi), Trần Thỏ (48 tuổi) và Nguyễn Ban (28 tuổi). Cả 5 đối tượng cùng trú xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 2/3, tổ công tác của kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã gồm 5 người đang tuần tra bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 412, Vườn Quốc gia Bạch Mã thì phát hiện 5 đối tượng đang cưa, đốn hạ 2 cây gỗ gõ (loại gỗ thuộc nhóm 1). Ngay lúc đó, tổ công tác lấy máy quay ghi lại hình ảnh, đồng thời áp sát bắt giữ các đối tượng.

Phát hiện lực lượng chức năng ghi hình, nhóm lâm tặc hung hăng dùng đá, cành cây và rựa tấn công lực lượng tổ công tác tuần tra. Chúng bắt, khống chế và đe dọa giết anh Lê Anh Tuấn, cán bộ kiểm lâm trong đoàn nhằm bắt tổ tuần tra phải xóa hết đoạn video đã ghi hình và trả lại dụng cụ cưa, đốn gỗ cho chúng. Hậu quả, anh Tuấn bị thương phải vào điều trị tại bệnh viện Đại học y Dược Huế.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật.
Quốc Việt (TTXVN)
Cán bộ bị lâm tặc chém phục hồi sức khỏe chậm
Cán bộ bị lâm tặc chém phục hồi sức khỏe chậm

Một trong hai cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc chém trọng thương hiện phục hồi sức khỏe chậm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN