Khởi tố Nguyễn Phương Uyên về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 3/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với thời hạn 4 tháng về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88, Bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Phương Uyên sinh năm 1992, tại Bình Thuận, là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Đinh Nguyên Kha sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 584, Quốc lộ 62, Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An, nghề nghiệp sửa chữa máy vi tính.

Theo cơ quan an ninh điều tra, vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 10/10, Uyên và Kha đóng giả là đôi tình nhân, từ Long An chở một thùng cạc tông chứa 2.000 tờ truyền đơn phản động và cờ ba sọc từ Long An đến Cầu vượt An Sương, TP Hồ Chí Minh. Thùng chứa truyền đơn được chế tạo cài đặt hẹn giờ để đến 7 giờ 15 phút truyền đơn bung xuống đường dưới cầu vượt. Các truyền đơn này mang tên tổ chức Tuổi trẻ yêu nước, với nội dung xuyên tạc, bịa đặt chính sách tôn giáo, chính sách đất đai của Đảng và Nhà nước ta cũng như quan điểm lệch lạc về Trường Sa – Hoàng Sa và biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc; kêu gọi, kích động nhân dân biểu tình chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam . Các tờ truyền đơn được dán với một tờ tiền Việt Nam với mệnh giá 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đồng.

Sau khi truyền đơn và cờ ba sọc bung ra, Uyên và Kha đã chụp ảnh, quay phim hiện trường. Ngày hôm sau, Uyên soạn thảo bài viết miêu tả lại diễn biến quá trình đặt thùng truyền đơn, quay phim, chụp ảnh hiện trường. Các file ảnh và bài viết này, Uyên gửi cho Nguyễn Thiện Thành qua hộp thư yahoo.mail.

Ngày 11/10/2012, cơ quan chức năng tỉnh Long An, kiểm tra, phát hiện tại nhà Đinh Nguyên Kha có đầy đủ tài liệu chứng minh việc Kha tán phát tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Quá trình điều tra đã chứng minh Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên cùng thực hiện theo sự chỉ đạo của tên Nguyễn Thiện Thành (đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam chạy trốn ra nước ngoài) để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và đã chuẩn bị thuốc nổ để tiến hành hoạt động phá hoại tại một số nơi.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Nguyên Kha khai nhận ngoài những vụ việc trên, Kha đã nghiên cứu, mua hóa chất pha chế thành công thuốc nổ. Hình ảnh và các đoạn phim ghi lại diễn biến quá trình chế tạo thùng chứa truyền đơn có chế độ hẹn giờ, in ấn, cắt dán truyền đơn, diễn biến tại hiện trường ngày 10/10 và việc pha chế, tạo vật gây nổ, Kha đã chuyển cho Nguyễn Thiện Thành.

Nguyễn Phương Uyên cũng khai nhận: dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Nguyễn Thiện Thành, Uyên đã thực hiện một số hoạt động cụ thể như: mang hình vẽ cờ vàng ba sọc đỏ; viết những dòng chữ nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam đi dán ở một số điểm trên Quốc lộ 28 tại Bình Thuận và dùng điện thoại di động chụp lại, sau đó gửi cho Thành đăng trên trang web, facebook...


Hà Huy Hiệp

Tuyên phạt 10 năm tù 2 kẻ tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 30/10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Vũ Anh Bình (SN 1974 tại TP Hồ Chí Minh) 6 năm tù và Võ Minh Trí (bí danh Việt Khang, SN 1978 tại Tiền Giang) 4 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN