Khởi tố kẻ đổ xăng đốt 11 người trong dòng họ

Chiều 14/9, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Việt Cường ( sinh năm 1981, thường trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi " giết người".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 9/9, tại nhà chị Phạm Thị Bình (SN 1973, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ (chị Bình là cô ruột của đối tượng Cường).

Tại đây, các thành viên trong họ đang họp để bàn chuyện lo việc hậu tang lễ cho bà Duyên, mẹ đẻ của chị Bình (bà nội của Cường).


Đối tượng Phạm Việt Cường. Nguồn: tinmoi.vn


Trong lúc mọi người đang bàn bạc, bất ngờ từ bên ngoài, Phạm Việt Cường lao vào, trên tay cầm chiếc can nhựa 5 lít, chứa đầy xăng và hất can xăng vào mọi người.

Ngay lập tức, đám cháy bùng phát dữ dội do bắt lửa từ ngọn nến đang thắp trong phòng. Sau khi gây ra vụ việc, Phạm Việt Cường bỏ trốn. Được gia đình động viên, sáng 10/9, hung thủ đã đến Cơ quan công an đầu thú.

Hậu quả, 9 trong số 11 người có mặt trong nhà đã bị bỏng nặng gồm: Nguyễn Xuân An (SN 1952), Phạm Thị Thanh Liên (SN 1957), Đào Đức Hy (SN 1962, cùng trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thị Bền (SN 1956, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ); Phạm Thị Hiền (SN 1962, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Hà Kim Đa (SN 1959); Hà Minh Tuấn (SN 1997); Phạm Thị Phương (SN 1958) và Phạm Thị Hải (SN 1963, đều trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, sau đó được chuyển về Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Hai người bị bỏng nặng nhất đã tử vong là Phạm Thị Hiền (Long Biên, Hà Nội); Đào Đức Hy (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Được biết, Cường về quê Phú Thọ lần này để làm đám tang cho bà nội. Do mâu thuẫn giữa Cường và các thành viên trong họ từ trước, cộng với việc không được tham gia vào việc bàn chuyện hậu tang lễ cho bà nội, tên Cường đã bức xúc và dùng xăng để gây thương tích cho những người trong họ nhằm trả thù.



TTXVN/ Tin Tức

Dùng xăng thiêu đốt 11 người trong họ
Dùng xăng thiêu đốt 11 người trong họ

Tối 9-9, khi gia đình cụ Duyên ngồi họp, mâu thuẫn tái phát. Trong lúc nghĩ quẩn, Cường đi mua xăng rồi thiêu đốt người thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN