Khởi tố giám đốc Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất Hậu Giang

Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hồ Quyết Thắng (sinh năm 1975, ngụ phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) - Giám đốc Ban quản lý dự án Trung tâm phát triển quỹ đất Hậu Giang, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang – nơi ông Thắng giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án. Ảnh: GT

 

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2004, Trần Anh Dũng, Lê Hoàng Tuấn, Vũ Hồng Hà, Lê Ngọc Hoan có mua 5.200 m2 đất của ông Nguyễn Văn Tám và nhờ Thắng làm thủ tục chuyển tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên ngày 13/11/2004, Thắng lại giả chữ ký của ông Tám chuyển tên quyền sử dụng đất 5.200 m2 này lại cho nhiều người.

 

Vào năm 2010, Thắng có mua lại 1.300m2 đất của anh Hoan với giá 55 triệu đồng. Từ 2004 đến nay, các anh Dũng, Tuấn, Hà nhiều lần gặp Thắng yêu cầu tách thửa cho mỗi người 1.300 m2 đất, Thắng hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện.

 

Đến năm 2009, Thắng tiếp tục giả chữ ký của anh Lê Hoàng Tuấn, chuyển nhượng đất cho Huỳnh Kim Bích 2 thửa 53,1m2 và 90m2 (do anh Lê Hoàng Tuấn đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng. Khi biết đất của mình bị Hồ Quyết Thắng bán, anh Tuấn nhiều lần đến đòi tiền, nhưng Thắng không trả.

 

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hậu Giang xác minh Thắng lừa đảo, chiếm đoạt từ các bị hại với tổng tiền hơn 680 triệu đồng.

 

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

PV

Cảnh giác hành vi lừa đảo núp bóng hợp tác trồng rừng

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 745/UBND - KTCN chỉ đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện ngay các biện pháp ngăn ngừa, cảnh giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân núp bóng dưới hình thức kêu gọi hợp tác trồng rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN