Khởi tố 11 "quan xã" tham ô tiền bán đất

Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Mỹ Đức vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 bị can, nguyên là các cán bộ xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ đầu năm 2011 đến nay, 11 cán bộ của xã Hợp Thanh đã lợi dụng quyền hạn được giao để bán đất thu tiền của các hộ dân của 5 thôn và 1 xóm thuộc địa bàn xã. Sau khi bán xong, các đối tượng không nộp tiền bán đất vào công quỹ mà tự ý lấy chi dùng cá nhân với số tiền lên đến trên 1 tỷ đồng.


11 cá nhân sai phạm gồm: Nguyễn Ngọc Điệp, 34 tuổi, nguyên là Trưởng thôn Ải; Phạm Ngọc Thạch, 54 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thanh; Nguyễn Bình Thư, 36 tuổi, nguyên cán bộ Văn phòng kiêm thủ quỹ thôn Thọ; Lê Văn Dụ, 43 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Hiền; Nguyễn Văn Ơn, 54 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã, Đảng ủy viên phụ trách thôn Phú Hiền; Nguyễn Xuân Hơn, 54 tuổi, nguyên Chi hội phó Hội cựu chiến binh xã Hợp Thanh; Nguyễn Thị Hòa, 38 tuổi, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Hợp Thanh; Nguyễn Văn Hữu, 61 tuổi, Trưởng thôn Vân; Nguyễn Văn Quyết, 55 tuổi, Trưởng xóm 19; Phạm Văn Tuấn, 45 tuổi, nguyên Trưởng thôn Vài; Đinh Quang Thuấn, 56 tuổi, nguyên Trưởng thôn Thọ.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN