Khen thưởng thành tích đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp Tết

Ngày 15/2, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp đấu tranh phá Chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại Lễ trao thưởng. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Tại lễ trao thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định:“Trong những ngày giáp Tết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phá thành công Chuyên án 923P. Đây là chuyên án được tổ chức phá án ngay tại đặc khu kinh tế do nước ngoài thuê của Lào. Đấu tranh chống tội phạm ma túy, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại nước ta đã rất khó khăn, tại nước bạn càng khó khăn, tại đặc khu kinh tế do nước ngoài khác thuê của nước bạn Lào lại càng khó khăn hơn nữa. Quá trình triển khai gặp rất nhiều thách thức cả về mặt khách quan và chủ quan, chưa nói đến yếu tố quan hệ quốc tế. Nhưng các đơn vị trực tiếp tham gia phá án đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các đơn vị chức năng của nước bạn phá thành công chuyên án, bắt giữ, khởi tố 27 đối tượng, giải cứu được 7 công dân Việt Nam bị lừa đưa sang lao động bất hợp pháp như lao động khổ sai về nước. Đó là thành tích đặc biệt quan trọng mà lực lượng Công an đã đạt được trong những ngày giáp Tết”.

Chú thích ảnh
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị lực lượng chức năng bắt giữ và tổ chức trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện Kế hoạch cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Điện Biên đã đồng loạt ra quân, bám nắm địa bàn, đối tượng, ngay trong ngày 30 và mùng 1 Tết. Công an huyện Nậm Pồ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các lực lượng chức năng của huyện kịp thời truy bắt được nhóm đối tượng gây án chết người và nhóm đối tượng hiếp dâm xảy ra trên địa bàn để đồng bào yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã trao thưởng cho 12 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và trao thưởng cho 2 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc, lập chiến công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đã giúp nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn đón Tết vui tươi, đầm ấm, an lành bên gia đình; góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là niềm tin với lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen, chúc mừng tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng của Bộ Công an và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp, đấu tranh phá Chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xuân Tư – Giang Anh (TTXVN)
Đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự khu vực miền Trung, Tây Nguyên
Đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Theo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, nhằm ngăn chặn kịp thời tình hình vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2024 đang tới gần, đơn vị này và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) đang chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành, các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn phụ trách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN