Khen thưởng các đơn vị bắt đối tượng bắn công an trọng thương

Chiều 16/12, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo thông báo kết quả đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng nguy hiểm Trần Trung Hùng (tự Gióng) có hành vi bắn công an trọng thương, trốn lệnh truy nã.

Tại buổi họp báo, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã trao thư khen và quà cho các đơn vị như: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Kon Tum), Công an thành phố Kon Tum, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai), Công an TP Pleiku..., mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

UBND tỉnh Kon Tum thưởng "nóng" cho Ban Chuyên án số tiền 100 triệu đồng, tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 26 cá nhân; Thành ủy Kon Tum thưởng 7 đơn vị; Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum khen thưởng 16 cá nhân.

Trước đó, ngày 12/7/2016, Công an TP Kon Tum nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Thơm (trú tại thôn Kon Sơ Lam II, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về việc con của họ là Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1993) bị một số đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin bà Thơm cung cấp, trước đó ngày 7/7/2016 có hai đối tượng đến nhà bà tự xưng là Gióng và Mèo đến đòi nợ giúp ông Hùng, trong quá trình đòi nợ đối tượng Gióng rút trong người ra khẩu súng ngắn và tháo ổ tiếp đạn để cho bà Thơm thấy là súng thật rồi Gióng và Mèo bỏ đi. Công an TP Kon Tum đã tiến hành xác minh sự việc, xác định đối tượng bắt giữ Sang là Trần Trung Hùng (tên gọi là Gióng). Đây là đối tượng có hai tiền án, rất manh động, có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, có 2 quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 quyết định truy nã về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến ngày 15/7/2016 đối tượng Gióng đã thả Sang, trước khi thả Sang, Gióng dùng súng dí vào đầu Sang và ép Sang tự chặt 2 đốt ngón út bàn tay trái.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ký quyết định xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng của đối tượng Trần Trung Hùng. Vào 0 giờ 30 phút ngày 30/11/2016, phát hiện đối tượng Gióng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Đăk Bla, lực lượng công an tiếp cận và bao vây ngôi nhà đối tượng Gióng đang lẩn trốn. Khi phát hiện bị bao vây, đối tượng Gióng đã dùng súng AK bắn về phía tổ công tác khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp trúng đạn, bị trọng thương. Sau đó, đối tượng Gióng đã trốn thoát.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15/12/2016, xác định đối tượng Gióng đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Ban chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành bao vây, kêu gọi đối tượng đầu hàng. Cuối cùng, đối tượng Trần Trung Hùng đã đầu hàng. Khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu AK và 31 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn K59 và 9 viên đạn (hai khẩu súng đạn đều đã lên nòng) cùng một số tang vật khác. Ngoài ra, Ban Chuyên án còn thu giữ được rất nhiều đao, kiếm, mã tấu, còng số 8, một khẩu súng kiểu rulo liên quan đến đối tượng Trần Trung Hùng.

Ngoài bắt giữ đối tượng Trần Trung Hùng, Ban chuyên án cũng đã bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp do có hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.
Quang Thái (TTXVN)
Bắt gọn nhóm côn đồ dùng súng bắn công an tại Bình Thuận
Bắt gọn nhóm côn đồ dùng súng bắn công an tại Bình Thuận

Chiều 18/9, công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được nhóm côn đồ gồm 7 đối tượng; trước khi bị bắt, nhóm tội phạm này đã dùng súng chống trả lại lực lượng công an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN