Khen thưởng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phá vụ án ma túy lớn

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen và "thưởng nóng" cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới.

Hai vợ chồng Thạo Chu Vàng và Nàng Nu Mua bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 15/3, trong buổi lễ tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao Bằng khen cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án đã phá vụ án ma túy lớn, thu giữ 23,5kg , 191 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Ty An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã xác lập chuyên án bắt giữ các đối tượng tàng trữ heroin. Theo đó vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/2/2016, tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nàng Nu Mua, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa (tỉnh Hủa Phăn) tàng trữ 7 kg bột heroin.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác và bắt giữ khẩn cấp đối tượng Thạo Chu Vàng là chồng của Nàng Nu Mua. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ thêm 16,5kg bột heroin, 191 viên ma túy tổng hợp, 80 USD, 15 triệu kíp Lào cùng một số tang vật khác. Bước đầu hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên đang chuẩn bị được ép thành bánh để vận chuyển sang Việt Nam bán kiếm lời.

Sau chuyên án trên, lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm ( Bộ Tư lệnh Biên phòng) phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn đã xác lập tiếp các chuyên án và vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12/3/2016, tại bản Thạt Mương, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nàng Pheng (quốc tịch Lào) đang trên đường vận chuyển ma túy từ tỉnh Viêng Chăn (Lào) về huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn để bán cho đối tượng là người Việt Nam.

Khai thác mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã thu 16 kg ma túy dạng đá; 3 khẩu súng ngắn, 48 viên đạn và nhiều tang vật khác. Tiếp đó vào hồi 19 giờ ngày 12/3/2016 tại nhà nghỉ Sạ Nê Khem Xăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Ban chuyên án bắt giữ 3 đối tượng gồm Su Vi Thò, Già Tho Ly, Ly Phon Trông (đều mang quốc tịch Lào), thu giữ tang vật gồm 20 bánh heroin, 1 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng
Yên Bái: Bắt thủ phạm đốt 50 ha rừng thông
Yên Bái: Bắt thủ phạm đốt 50 ha rừng thông

Công an huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái vừa bắt thủ được thủ phạm đốt rừng ngày 9/3 là Giàng A Sử, sinh năm 1988, dân tộc Mông ở bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN