Khám phá nhanh vụ giết người cướp tài sản

Thượng tá Nguyễn Việt Quang, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Công an Vĩnh Long vừa khám phá “vụ án giết người cướp tài sản”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1967, ngụ số 276 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), làm nghề chạy xe ôm, bị giết do đeo trên người nhiều tài sản trị giá lớn như 1 đồng hồ đeo tay hiệu RADO, 1 điện thoại di động hiệu NOKIA, một chiếc lắc (vòng) đeo tay 6,5 chỉ vàng 18k, 1 nhẫn 0,3 chỉ vàng 18k, 1 xe HONDA hiệu WAVE RS, 1 số tiền mặt và các giấy tờ tùy thân.

Khoảng 9 giờ 10 ngày 23/1, Công an Vĩnh Long nhận được tin do quần chúng nhân dân báo có 1 xác chết là nam giới trên kênh Đòn Vong gần tỉnh lộ 908 thuộc ấp Hưng Thành, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân (Vĩnh Long).

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh ban đầu, Công an Vĩnh Long xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nên dù đã giáp Tết, 4 tổ công tác đã toả ngay xuống các địa bàn Bình Minh, Bình Tân (Vĩnh Long) và Châu Thành, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), rà soát, xác minh 30 đối tượng có tiền án, tiền sự có liên quan đến ma tuý và 50 điểm dịch vụ cầm đồ, nhà trọ, tiệm vàng...

Theo vợ nạn nhân là chị Huỳnh Ngọc Diễm, khoảng 18 giờ 20 ngày 22/1, anh Hiếu nhận được điện thoại của một người gọi chở đi Cần Thơ và anh đã lấy xe đi chở khách.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã sàng lọc, khoanh vùng, xác định số điện thoại nghi vấn đang hoạt động ở khu vực xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Ngày 29/1, Công an Vĩnh Long phối hợp công an địa phương kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng đang dùng số điện thoại nghi vấn, không phải người địa phương, không có giấy tờ tuỳ thân, trả lời quanh co, không khai báo tên thật.

 Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng đã khai tên thật là Trần Thanh Phong, sinh năm 1977, ngụ tại 528 ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Đồng Tháp); đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội.

Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, thấy anh Hiếu đeo nhiều đồ trang sức có giá trị đi chạy xe ôm nên đã nảy sinh ý đồ giết anh Hiếu để cướp của. Khoảng 18 giờ 10 ngày 22/1, Phong gọi điện cho anh Hiếu đến cầu Ván ở ấp Tân Hoà, xã Tân Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) để chở Phong đi Cần Thơ.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Hưng Thành, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), lợi dụng lúc anh Hiếu mất cảnh giác, Long dùng chiếc mỏ-lết đánh liên tục vào đầu anh Hiếu cho đến chết, lục soát lấy hết tài sản, lấy xe, kéo xác nạn nhân thả xuống kênh Đòn Vong rồi trốn ở nhà chị vợ tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho đến khi bị bắt.

Theo TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN