Khai thác cát trái phép đe dọa đường ống dẫn khí

Ngày 21/4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát không phép trên địa bàn tỉnh.

Ống hút cát đường kính lớn được các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát (đoạn thuộc địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN


Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh, từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn xảy ra 8 vụ khai thác vật liệu san lấp trái phép, trong đó, vụ khai thác cát nhiễm mặn tại khu vực sông Mỏ Nhát (16 xà lan, ghe bầu hút cát ngày 4/4 tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ) gây nguy hiểm cho đường ống dẫn khí.

Theo ông Lợi, đa số các trường hợp khai thác khoáng sản không phép hoạt động có tổ chức, có cắt cử theo dõi hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng, lợi dụng đêm, ngày nghỉ, lễ nên rất khó bắt giữ.

Đặc biệt, vụ khai thác cát trái phép khu vực sông Mỏ Nhát vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đường ống dẫn khí LPG. Hiện nay, khoảng 3km tuyến ống đã bị lộ và có chỗ bị cong, PV Gas phải dùng cát, đất để gia cố lại. Nếu ghe hút cát tiếp tục dùng máy hút chạm vào đường ống sẽ gây nguy cơ nổ, vỡ đường ống.

Đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, do địa bàn quản lý rộng, công tác tuần tra, mật phục và bắt giữ các ghe, xà lan khai thác cát gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, các đối tượng cũng rất manh động.

Xà lan, ghe không chỉ riêng địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu mà từ các địa phương khác tới đây khai thác không khai báo khiến lực lượng Biên phòng khó nắm bắt, quản lý. Việc tịch thu phương tiện vi phạm, giám định thiệt hại còn gặp nhiều khó khăn, việc xử lý chưa đủ sức răn đe.

Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại vụ bắt giữ 16 xà lan, ghe bầu vừa qua để làm cơ sở xử lý nghiêm.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị hiện cũng đã xác định một số đối tượng tổ chức cho thuê ghe bầu, xà lan khai thác cát để bán và củng cố hồ sơ, chứng cứ sớm đưa ra xử lý.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm các vụ việc đã phát hiện để đảm bảo tính răn đe.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, cơ quan chức năng cần trang bị thêm phương tiện để tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm, công trình xây dựng. Tỉnh sẽ sớm quy hoạch về các điểm mỏ được phép khai thác cát nhiễm mặn phục vụ nhu cầu san lấp, xây dựng thuộc các dự án trọng điểm của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp rất lớn hiện nay.


Huỳnh Sơn (TTXVN)

'Cát tặc' lộng hành ngăn sông Phó Đáy, khai thác cát sỏi
'Cát tặc' lộng hành ngăn sông Phó Đáy, khai thác cát sỏi

Vì lợi nhuận, "cát tặc" vẫn ngang nhiên khai thác cát sỏi trái phép trên sông Phó Đáy thuộc khu vực thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN