Kẻ truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn lĩnh 17 năm tù

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, ở Phù Ninh, Phú Thọ) về tội “Giết người”. Việt là đối tượng cuối cùng bị bắt giữ trong nhóm côn đồ tham gia truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hồi đầu năm ngoái.

Bản án sơ thẩm của Tòa nêu rõ, năm 2004, Nguyễn Quang Đạt (54 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) là giám đốc Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế có hợp đồng liên kết với Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phục vụ tang lễ.

Bị cáo Nguyễn Văn Việt. Ảnh: phapluatxahoi.vn


Đạt đầu tư 7 ô tô, trong đó Ngô Quang Dũng (em vợ Đạt) góp hai xe ô tô. Đến tháng 5/2005, công ty của Đạt hợp đồng với Bệnh viện Thanh Nhàn, đầu tư thêm thiết bị máy móc, phục vụ khám bệnh như máy chụp cắt lớp, chụp XQ, siêu âm… và nộp lại cho bệnh viện 5% doanh thu hoạt động của các xe ô tô tang lễ, 15% của thiết bị máy móc.

Đến tháng 7/2012, Bệnh viện Thanh Nhàn và công ty của ông Đạt thống nhất tăng lên thành 40% doanh thu hoạt động của ô tô, máy móc. Do vậy, thu nhập của công ty bị giảm và từ tháng 10/2012, Bệnh viện Thanh Nhàn chưa thanh toán tiền thuê máy móc thiết bị.

Mặt khác, bệnh viện chưa ký hợp đồng mới với công ty nên tháng 1/2013, Dũng bực tức muốn dùng bạo lực cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn là ông Đào Quang Minh, nhưng Đạt không đồng ý.

Đến lần thứ hai kể chuyện cho em vợ nghe việc giám đốc bệnh viện chưa thanh toán khoản tiền doanh thu, thấy Dũng tiếp tục đề nghị cho đánh ông Minh và Đạt đã đồng ý.

Ngày 26/2/2013, Dũng gọi điện cho Đỗ Đức Thụ (38 tuổi, Phú Thọ) và nhờ tìm người đánh ông Minh. Thụ đã bảo Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, Phú Thọ) cùng đến gặp Dũng sau đó cả hai được Dũng thuê nhà nghỉ ở gần nhà ông Minh để chờ cơ hội ra tay.

Đến chiều 1/3/2013, cả bọn đến khu vực cổng bệnh viện đợi, theo dõi ông Minh. Khi thấy vị giám đốc cùng một số cán bộ bệnh viện đi hai ô tô lên Thái Nguyên công tác, cả nhóm bám theo. Đến ngã ba Thạch Lỗi, huyện Sóc Sơn, khi xe ông Minh dừng lại, Việt chở Hùng cầm dao xông đến chém ông Minh nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Minh thoát chết nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe.


Gây án xong, Dũng đưa cho Việt và Hùng mỗi người một triệu đồng để về quê. Sau đó, Dũng chở Thụ về Hà Nội đưa 30 triệu đồng tiền công; Thụ chia cho Việt, Hùng mỗi người 6,6 triệu đồng.

Vụ án bị phát hiện, ngày 9/8/2013, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Đạt 20 năm tù, Dũng và Hùng cùng lĩnh 19 năm tù, Thụ bị phạt 17 năm tù về cùng tội “Giết người”.

Riêng Việt bỏ trốn, đến ngày 3/6/2014 hắn bị bắt theo lệnh truy nã. Việt khai sau khi gây án đã trốn sang Trung Quốc. Sau thời gian làm thuê ở xứ người không chịu được cực khổ, Việt về nước trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, xin làm bảo vệ tại một công ty và bị bắt giữ sau đó.


Kim Anh
75 năm tù cho nhóm côn đồ chém GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn
75 năm tù cho nhóm côn đồ chém GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm côn đồ dùng dao chém Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hồi đầu tháng 3 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN