Karaoke 'dã chiến' gây náo loạn quốc lộ 32

Gọi điện qua "Đường dây nóng", một người dân ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức bức xúc: "Từ chập tối đến đêm khuya, các hàng quán ven quốc lộ 32 đoạn từ Đại học Thành Đô đến thôn Lai Xá, xã Kim Chung (Hoài Đức) hoạt động tự do, hát hò ầm ĩ làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập của con cháu chúng tôi. Đề nghị quý báo lên tiếng để các cơ quan chức năng chấn chỉnh, trả lại sự yên bình cho khu vực…".


 
Một hàng karaoke "dã chiến" đang hoạt động bên quốc lộ 32.

 
Tối 1-11-2012, lần theo thông tin do người dân cung cấp, chúng tôi về xã Kim Chung, huyện Hoài Đức để tìm hiểu sự việc. Ngay khi đến khu vực cổng chào trên quốc lộ 32, giáp ranh giữa địa bàn xã Cổ Nhuế (Từ Liêm) và xã Kim Chung (Hoài Đức), chúng tôi tận mắt chứng kiến 3 hàng karaoke "dã chiến" đang "tra tấn" người dân ở đây. Gọi là hàng karaoke "dã chiến" bởi các hàng này mở ra chủ yếu là để bán giải khát ở vỉa hè hoặc các bãi đất trống ven đường. Để thu hút được nhiều khách, các chủ hàng đã mở thêm dịch vụ karaoke - hát cho nhau nghe miễn phí. Các chủ hàng không sử dụng màn hình TV mà dùng máy chiếu lên màn hình có kích thước từ 1,8m x 2,0m, xung quanh đặt các loa công suất lớn. Mới 8h tối, nhưng khách đến các hàng khá đông, chủ yếu là thanh niên. Chủ hàng cho bày bàn ghế la liệt ở vỉa hè, xe máy dựng kín mít, tràn xuống lòng đường. Mặc dù 3 hàng karaoke này cách nhau khoảng 200m nhưng tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ các loa, tạo thành sự cộng hưởng gây náo loạn cả khu dân cư.


Tiếp xúc với chúng tôi, những người dân ở thôn Lai Xá cho biết: Các nhà hàng karaoke muốn hoạt động phải đăng ký kinh doanh, phòng hát phải kín, bảo đảm cách âm. Đằng này, ở khu vực xã Kim Chung, nhiều hàng giải khát tùy tiện mở nhạc cho khách hát ngay ở ngoài đường, âm thanh mở hết công suất khiến người già thì mất ngủ, trẻ nhỏ thì không thể học tập được. Việc này kéo dài nhiều tháng qua, song không hiểu vì sao chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng không có biện pháp dẹp bỏ?


Ngoài 3 hàng karaoke "dã chiến" nói trên, xuôi quốc lộ 32 về phía thị trấn Trôi, trước cửa ki ốt số 5, khu giãn dân xã Kim Chung, chúng tôi còn thấy có một hàng karaoke "dã chiến" khác tọa lạc ngay ở lòng đường, bất chấp xe cộ qua lại. Cách đó không xa, đối diện Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch cũng tồn tại một quán hát ở vỉa hè. Khác với các quán đã gặp, ở đây chủ quán đầu tư loa công suất lớn hơn và mở nhạc vũ trường nên khách vào đây không chỉ hát hò mà còn nhảy múa quay cuồng trong tiếng nhạc ầm ĩ. Kèm theo đó là tiếng hò reo của các khách hàng gây mất trật tự tại khu vực. Cho đến gần 11h đêm, chúng tôi thấy các hàng karaoke "dã chiến" ở ven quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Kim Chung vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hoạt động. Thậm chí, có quán, số lượng khách vào hát còn đông thêm.


Việc xuất hiện những quán mở nhạc hát bên quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Kim Chung ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, ngoài ra còn gây mất ANTT tại khu vực, thực tế đã xảy ra trường hợp khách đến tranh hát, cãi chửi, thậm chí ẩu đả lẫn nhau. Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức kiểm tra, kiên quyết dẹp bỏ các hàng karaoke "dã chiến" trái phép nói trên, trả lại sự yên bình cho người dân nơi đây.
 
 
Theo hanoimoi
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN